Gần 1,2 triệu người lao động TP.HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà

(PLO)- Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dự kiến gần 1,2 triệu người lao động trên địa bàn TP sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán hơn 2.000 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết vào ngày 16-5 vừa qua là hạn chót các quận, huyện, thành phố phải hoàn thành việc khảo sát, lập dự toán, báo cáo Sở để trình UBND TP lên kế hoạch chi.

Tuy nhiên, một số địa phương có địa bàn lớn, việc thống kê kéo dài, nên hôm nay, Sở mới kí văn bản gửi UBND TP, Sở Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp trình Chính phủ.

Theo ông Lâm, dự kiến gần 1,2 triệu người lao động trên địa bàn sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỉ đồng.

Cụ thể: hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp với kinh phí hơn 1.480 tỉ đồng (trong đó có 195.000 người ở khu công nghiệp, khu chế xuất); hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động với kinh phí hơn 616 tỉ đồng (trong đó có 24.000 người trong khu chế xuất, khu công nghiệp).

Nếu được phê duyệt, kinh phí sẽ được chuyển về các quận, huyện, thành phố, rồi chuyển về tài khoản của từng doanh nghiệp để chi trả cho người lao động theo quy định không quá hai ngày.

Quy trình, thủ tục

Danh sách hỗ trợ bắt đầu bằng việc doanh nghiệp gửi hồ sơ lên BHXH duyệt trong hai ngày làm việc. Đến giờ này có 1.439 đơn vị doanh nghiệp đã gửi hồ sơ, duyệt khoảng 15.000 người.

Về việc nhiều người lao động gặp khó khăn trong việc xác nhận thông tin với chủ nhà trọ, ông Lâm cho hay Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi các quận, huyện.

“Người lao động chỉ cần có đơn xác nhận của chủ nhà trọ, nộp doanh nghiệp lập danh sách gửi BHXH, sau đó BHXH xác nhận, gửi UBND quận, huyện phê duyệt thôi” – ông Lâm thông tin.

Vấn đề trục lợi chính sách cũng được đặt ra, trong đó, yêu cầu tiên quyết là người sử dụng lao động, người lao động và người cho thuê trọ phải trung thực khách quan, chính xác.

Sở LĐ-TB&XH TP cũng có tờ trình gửi UBND TP về việc thành lập ba đoàn kiểm tra: tiến độ chi trả, tính chính xác của hồ sơ chi trả cho người lao động và tính kịp thời khi doanh nghiệp chi trả cho người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.