Gần 10.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường ven biển qua trung tâm TP Phan Thiết

(PLO)- Tổng chiều dài tuyến đường ven biển qua TP Phan Thiết dài 13,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.852 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tập trung lãnh đạo thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

TP Phan Thiết
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thị sát khuôn viên Tháp nước Phan Thiết.

Theo đó, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết lãnh đạo UBND TP Phan Thiết phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn di tích Tháp nước Phan Thiết.

Mục tiêu là tạo cảnh quan khuôn viên quanh tháp nước xanh, đẹp, trở thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của du khách và Nhân dân địa phương. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, báo cáo cấp thẩm quyền để phê duyệt, thực hiện và sớm khởi công; phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên Tháp nước Phan Thiết trước ngày 19-4-2025.

Đối với dự án Công viên Đồi Dương: Sớm hoàn chỉnh phương án thiết kế công viên, phát huy giá trị công viên biển, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng, đồng bộ với phương án thực hiện tuyến đường ven biển đi qua trung tâm thành phố Phan Thiết.

Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện; phấn đấu khởi công xây dựng, chỉnh trang công viên Đồi Dương trong tháng 4-2025.

TP-Phan-Thiet (3).jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận xem phương án thiết kế công viên Đồi Dương.

Đối với dự án thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP Phan Thiết: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao hiệu quả vận hành trung tâm, kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của người dân, góp phần vào công tác cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trật tự, quản lý đất đai và xây dựng.

Từ kết quả thí điểm của TP Phan Thiết, đề xuất kiến nghị tỉnh hoàn chỉnh đề án Trung tâm quản lý điều hành thông minh của tỉnh.

TP-Phan-Thiet (4).jpg
Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP Phan Thiết.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn, chiếm đất trái phép, đổ vật liệu lấn sông, xây dựng các công trình không phép, trái phép theo các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh.

Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực thi công vụ. Để góp phần thực hiện có hiệu quả định hướng mở rộng TP Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết lãnh đạo UBND TP Phan Thiết khẩn trương kiểm tra, rà soát diện tích đất công tại các khu vực tả ngạn ven sông Cà Ty (đoạn từ cầu Cà Ty đến Hồ Văn Thánh thuộc phường Phú Tài); khu vực sát biển dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển qua trung tâm TP Phan Thiết (đoạn từ Núi Cố, phường Phú Hài đến điểm giao với đường Lạc Long Quân - Âu Cơ tại dốc Campuchia, xã Tiến Thành).

Được biết tổng chiều dài tuyến đường trên khoảng 13,5 km; xây dựng 2 cầu vượt qua sông Cà Ty và sông Phú Hài. Tổng mức đầu tư tuyến đường khoảng 9.852 tỷ đồng.

TP-Phan-Thiet (1).JPG
Một tuyến đường ven biển đến xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

“Xác định các trường hợp lấn chiếm đất công và các trường hợp xây dựng không phép, trái phép để xử lý theo quy định (có danh sách, số liệu cụ thể); đồng thời, có biện pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ diện tích đất công (xác định ranh giới, cắm mốc tại thực địa, quản lý trên bản đồ, hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Phan Thiết,…); báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30-10-2024”, văn bản trên kết luận.

Trước đó, ngày 9-9, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đã có buổi khảo sát thực địa và làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND TP Phan Thiết và các cơ quan liên quan về chỉnh trang các công trình vừa nêu.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Thuận đã đến thị sát Tháp nước Phan Thiết, nơi được xem là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận. Công trình này được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928, hoàn thành vào đầu năm 1934, ngay bên tả ngạn sông Cà Ty, do Hoàng thân Souphanouvong người Lào thiết kế.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đề nghị cần nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn di tích Tháp nước Phan Thiết, tạo cảnh quan khuôn viên quanh tháp nước xanh, đẹp, trở thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của du khách và nhân dân địa phương.Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị TP Phan Thiết hoàn chỉnh phương án thiết kế Công viên Đồi Dương, phát huy giá trị công viên biển, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.