Gần 100 kiểm lâm thế giới hy sinh được vinh danh

(PLO)- Liên đoàn Kiểm lâm Quốc tế (International Ranger Federation - IRF) vinh danh gần 100 chiến sĩ kiểm lâm trên toàn thế giới đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong ba năm qua.

Ngày 24-5, ông Đỗ Quang Tùng (Giám Đốc Vườn quốc gia Yok Don) thông tin từ Hoa Kỳ về Việt Nam cho biết: Tại Estes Park, Hoa Kỳ, Liên đoàn Kiểm lâm Quốc tế (International Ranger Federation - IRF) đang tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Kiểm lâm Thế giới lần thứ 8, để vinh danh gần 100 chiến sĩ kiểm lâm trên toàn thế giới đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong ba năm qua.

Gần 100 kiểm lâm thế giới hy sinh được vinh danh ảnh 1

Đại hội Kiểm lâm Thế giới lần thứ 8 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện cho kiểm lâm trên 60 quốc gia. Ảnh: TÙNG ĐỖ

Đại hội năm nay được tổ chức kéo dài sáu ngày (từ ngày 22  đến 28-5), nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cục Quản lý Vườn quốc gia Hoa Kỳ với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện cho những chiến sĩ kiểm lâm trên 60 quốc gia.

Liên đoàn Kiểm lâm Quốc tế (IRF) là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1992, hiện có 63 thành viên là hiệp hội kiểm lâm của 46 nước.

Các hoạt động chính của IRF gồm hỗ trợ tiêu chuẩn nghiệp vụ kiểm lâm trên toàn thế giới; thực hiện các mục tiêu về chiến lược bảo tồn của thế giới; chia sẻ nguồn lực; thiết lập mối quan hệ giữa kiểm lâm các nước; hỗ trợ cho kiểm lâm và gia đình của kiểm lâm bị chết trong khi làm nhiệm vụ; huy động và điều phối việc hỗ trợ lực lượng và thiết bị, phương tiện cho kiểm lâm các nước để chữa cháy rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm…

Đại hội Kiểm lâm Thế giới là sự kiện được tổ chức ba năm một lần, là dịp để lực lượng kiểm lâm các nước trao đổi, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm và các kỹ năng, khoa học công nghệ mới về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên, đồng thời là dịp để tăng cường mối quan hệ giữa kiểm lâm các nước.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tùng nói thêm: “Hiện nay, Việt Nam chưa tham gia IRF. Theo tôi nếu chúng ta sớm gia nhập IRF thì sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực kiểm lâm với các nước trên thế giới, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ về nghiệp vụ và kinh phí của IRF”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.