Gần 1 triệu lượt người đến Cần Thơ tham gia Lễ hội bánh dân gian

(PLO)- Từ ngày 6 đến 11-4, Cần Thơ đón gần 1 triệu lượt người đã đến tham gia các hoạt động tại Lễ hội bánh dân gian và Liên hoan đờn ca tài tử; 71.500 lượt tham quan, dâng hương Đền Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-4, tại TP Cần Thơ, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, cả hai sự kiện trên đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo ông Hiện, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, sau thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã đón tiếp 21 đoàn nghệ thuật Đờn ca tài tử của các tỉnh, thành và 31 đơn vị, đoàn nghệ nhân làm bánh dân gian, với gần 800 nghệ sĩ, nghệ nhân về tham gia với sự chuẩn bị rất chu đáo và rất nhiệt tình.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại Lễ bế mạc tối 11-4. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại Lễ bế mạc tối 11-4. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều Không gian Đờn ca tài tử được trang trí nổi bật, mang đậm nét đặc trưng riêng của từng địa phương thu hút nhiều lượt khách tham quan, giao lưu.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với 207 gian hàng (gồm 135 gian hàng bánh dân gian, 49 gian hàng đặc sản vùng miền và du lịch; 23 gian hàng ẩm thực). Hoạt động Hội thi bánh dân gian đã quy tụ 175 nghệ nhân thuộc 31 đơn vị với 97 món bánh đến từ các vùng miền trong cả nước…

Mỗi ngày, Liên hoan và Lễ hội đã thu hút, đón tiếp hàng ngàn lượt khách tham gia.

“Thông qua Liên hoan và Lễ hội, đã góp phần tôn vinh quá trình lao động sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian, tạo điều kiện hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước xây dựng thương hiệu quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca Tài tử và nghệ thuật làm Bánh dân gian truyền thống Nam bộ vươn xa ra thế giới” – ông Hiện nói.

Tỉnh Tây Ninh nhận cờ luân lưu là địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV. Ảnh: NHẪN NAM

Tỉnh Tây Ninh nhận cờ luân lưu là địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV. Ảnh: NHẪN NAM

Tại Lễ bế mạc, đại diện Bộ VH-TT&DL đã trao bằng khen của Bộ cho Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với Bộ tổ chức Liên hoan và Lễ hội. Đại diện Bộ VH-TT&DL cùng với Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ đã trao cờ luân lưu cho tỉnh Tây Ninh - địa phương đăng cai Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần IV.

Cạnh đó, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng, huy chương bạc cho các nghệ nhân tham gia thi làm bánh dân gian; các nghệ sĩ tham gia hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử và các đoàn tổ chức Không gian đờn ca tài tử tại liên hoan…

Theo thống kê của Ban tổ chức, tổng số lượt khách tham quan và dâng hương Đền thờ Vua Hùng từ ngày 6 đến 11-4 là khoảng 71.500 lượt.

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận đạt huy chương vàng tại hội thi làm bánh dân gian cho các nghệ nhân. Ảnh: NHẨN NAM

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận đạt huy chương vàng tại hội thi làm bánh dân gian cho các nghệ nhân. Ảnh: NHẨN NAM

Cùng thời gian trên, tổng lượt khách đến tham quan, thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực tại các gian hàng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ và Không gian Đờn ca tài tử là khoảng 950.000 lượt.

Về hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn TP trong thời gian trên cũng có khoảng 950.000 lượt người đến tham quan, du lịch, (trong đó, lượng khách lưu trú là 56.000 lượt người), với tổng doanh thu khoảng 380 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.