EVFTA tạo đà tăng trưởng kinh tế

(PL)- EVFTA góp phần giữ vững hòa bình, nâng cao vị thế, khẳng định cam kết của Việt Nam đối với thương mại quốc tế.

Ngày 20-5, trong ngày khai mạc, Quốc hội đã thảo luận về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về EVFTA. Hiệp định sẽ là một trong những động lực cho Việt Nam cải cách, phát triển...

Nâng cao vị thế chính trị, tăng trưởng kinh tế...

Các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ và Quốc hội đều nhận định: Việc ký kết và phê chuẩn EVFTA là phù hợp với chủ trương, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Gia nhập EVFTA đồng nghĩa quan hệ của Việt Nam với EU đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích chiến lược, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam có thể tranh thủ sự ủng hộ của EU cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, đối ngoại nhiều mặt của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói: “Việc phê chuẩn và thực thi EVFTA khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại tự do quốc tế, thúc đẩy đàm phán FTA của nước ta với các đối tác quan trọng khác, đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam”.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng như Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng EVFTA khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực cũng như trên trường quốc tế... EVFTA vừa giúp ta có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Còn Bộ KH&ĐT đánh giá khi gia nhập EVFTA sẽ giúp cho thương mại hai chiều và đầu tư từ EU vào Việt Nam tăng trưởng ở mức khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết công việc làm cho người lao động.

“Riêng thu ngân sách nhà nước có thể sẽ được cải thiện và tăng trong trung hạn và dài hạn” - báo cáo của Chính phủ khẳng định. Chính phủ cũng nhận định EVFTA sẽ tác động gián tiếp, tạo ra sức ép cải cách thể chế và mang lại những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế.

Doanh nghiệp (DN) Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ tại các thị trường truyền thống do dịch gây ra. Đây là tiền đề quan trọng để DN khôi phục và thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh...

Dệt may được xem là một trong những ngành hưởng lợi từ EVFTA. Ảnh: HTD

Không phụ thuộc vào một thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế

Bản thuyết minh chi tiết cho thấy sau khi gia nhập EVFTA, DN Việt Nam cũng sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng tốt và ổn định với mức giá hợp lý hơn từ EU, đặc biệt là nguồn máy móc, thiết bị, công nghệ/kỹ thuật cao. Từ đó, DN có điều kiện nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Điều này cũng sẽ tạo ra một sức ép cạnh tranh để DN Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh.

42,7% là con số tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với giai đoạn không có hiệp định, góp phần làm GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18% đến 3,25% cho giai đoạn năm năm đầu. 

Bộ KH&ĐT dự báo nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ EU là phương tiện và thiết bị vận tải, nhóm hàng máy móc thiết bị, dệt may và điện thoại và linh kiện điện tử, nông, lâm, thủy sản. “EVFTA sẽ góp phần giúp đa dạng hóa thị trường của ta để không bị phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nào, từ đó giúp bảo đảm an ninh kinh tế của Việt Nam” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

EVFTA cũng kỳ vọng sẽ đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư cho Việt Nam...

Chủ tịch nước, Chính phủ và Quốc hội đều làm rõ nhiều tác động khác của EVFTA đối với các ngành, hệ thống pháp luật và thể chế, lao động, việc làm, an sinh, xã hội, đồng thời cũng phân tích rõ các thách thức và giải pháp. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, căn cứ các quy định, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn toàn văn Hiệp định EVFTA trong kỳ họp này.

Đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương với Anh

Theo Chính phủ, EVFTA nếu được Quốc hội phê chuẩn Việt Nam sẽ phải sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm; Nghị định 08/2015; Nghị định 59/2018; Quyết định 131/2007 của Thủ tướng và ban hành bốn nghị định mới.

Ủy ban Đối ngoại kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng EVFTA với Anh cho đến hết giai đoạn chuyển tiếp ngày 31-12-2020 và có thể gia hạn đến 24 tháng theo thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh rời khỏi EU. Sau đó Chính phủ thúc đẩy đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do song phương với Anh trên cơ sở EVFTA với những điều chỉnh phù hợp đảm bảo lợi ích cho cả hai bên để áp dụng thay thế cho EVFTA khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.