Đường vào Rào Trăng 3 thông, đang tổng lực tìm người mất tích

(PLO)- Đường bộ vào Rào Trăng 3 đã thông, lực lượng chức năng đang khẩn trương, tổng lực tìm kiếm những người còn mất tích.

Sáng 24-10, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 13 công nhân vẫn còn mất tích từ nhiều ngày qua.

Mũi đường thủy tiếp tục huy động lực lượng vào Rào Trăng 3.

Trong sáng nay, ở mũi đường bộ, lực lượng chức năng đưa nhiều xe múc, xe ủi, xe ben vào thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Một người có mặt tại hiện trường cho biết: "Hiện nay, thời tiết tốt, thuận lợi cho việc tìm kiếm, lực lượng chức năng tranh thủ từng giờ để tìm kiếm, đề phong mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 8"

Mũi đường thủy do công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì vào sáng nay tiếp tục vào Rào Trăng 3.

Ông Lê Trường Lưu và Phan Thiên Định cùng lãnh đạo công an cũng theo đường này để vào tiếp cận khu vực sạt lở.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vào Rào Trăng 3

Sau thời gian nỗ lực thì vào chiều tối ngày 23-10, đường 71 vào Rào Trăng 3 đã thông tuyến, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

"Với khối lượng lớn công việc và tôi không nghĩ các lực lượng có thể khắc phục được sớm như vậy, qua đây thể hiện các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất" - Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Tại hiện trường Rào Trăng 3, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã trực tiếp chỉ đạo sử dụng máy xúc kết hợp với lực lượng bộ đội và công nhân đẩy mạnh việc tìm kiếm tại chỗ. Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá để tìm kiếm các công nhân.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) vào Rào Trăng 3.

Trong tối 23-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng cùng Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã họp trực tuyến ở sở chỉ huy tiền phương đặt tại thủy điện Rào Trăng 3 và sở chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Tại đây, ông Phan Ngọc Thọ và Thiếu tướng Hà Thọ Bình khẳng định việc thông được tuyến đường 71 rất thuận tiện cho lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ cao gây sạt lở, khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại. Các lực lượng đã hạ quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben vào Thủy điện Rào Trăng 3.  

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác tìm kiếm nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tìm kiến cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được đề nghị phân công lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết và quan sát các điểm nguy cơ sạt lở để có phương án tìm kiếm cứu nạn an toàn nhất.

Điểm sạt lở tại Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng xác định vận chuyển cơ động đường thủy vẫn là chủ yếu, do vậy đề nghị lực lượng công an có phương án huy động thuyền của dân và ca nô của Công an để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình lên Rào Trăng 3 và ngược lại.

Đồng thời đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Đường bộ vào Rào Trăng 3 đã thông
Đường bộ vào Rào Trăng 3 đã thông
(PL)- Ngày 23-10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông, trong ngày mũi đường thủy cũng tìm thấy thêm hai thi thể công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.