Đường Trường Chinh kẹt cứng do lô cốt ở ngã tư An Sương

(PLO)- Giờ cao điểm cuối giờ chiều, tối ngày 20-2, khu vực nút giao An Sương - cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố bắt đầu ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện nhích từng chút qua khu vực lô cốt ở chân cầu mới được dựng phục vụ hầm chui An Sương.

Hàng ngàn phương tiện ùn ứ trên đường Trường Chinh khu vực quận 12 (TP.HCM) bắt đầu từ khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 20-2. 

Tất cả các phương tiện ùn ứ theo chiều từ đường Trường Chinh hướng về Quốc lộ 1A và quốc lộ 22.

Nguyên nhân khiến hàng ngàn phương tiện ùn ứ một phần là do lô cốt rào quanh chân cầu vượt An Sương phục vụ cho việc thi công hầm chui đã chiếm hơn một nửa diện tích mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực khó khăn. 

Càng về tối, tình trạng ùn ứ càng phức tạp; hàng ngàn phương tiện chủ yếu là xe máy kéo dài khoảng 1km tính từ đầu đường Trường Chinh hướng về cầu Tham Lương.

Các phương tiện ù ứ trên làn xe máy. Việc lưu thông qua khu vực còn được một số người dân đùa vui là chậm hơn trẻ con đi bộ.

Ngày thường, điểm giao ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP cũng là điểm nóng về ùn tắc giao thông.

Người phụ nữ chở hai bé gái trên đường về; một bé tranh thủ ăn bánh, bé còn lại đọc sách chờ hết kẹt xe.

Ở khu vực lô cốt, đơn vị thi công đã đưa ra các bảng cảnh báo để người dân lưu thông được an toàn.

Trong khi đó, nhiều phương tiện cố gắng đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, nơi đây là khu vực bán hàng rong. Trong ảnh, một người phụ nữ bán rau, củ quả nấp vào gốc cây để tránh bụi, tiếng ồn. 

Một số người điều khiển phương tiện tìm cách đi vào các con hẻm nhỏ dẫn ra Quốc lộ 1A nhằm tránh kẹt xe.

Tại một số con hẻm trên đường Trường Chinh dẫn ra Quốc lộ 1A, một số người dân hào hiệp đã tình nguyện bỏ thời gian hướng dẫn bà con lưu thông tránh kẹt xe kéo dài.

Một số người khác cố gắng đưa xe lên dải phân cách để đi vào làn xe ô tô tránh bị kẹt xe.

Khu vực ùn ứ nhất là cạnh lô cốt ở gầm cầu vượt An Sương do nơi đây mặt đường khá hẹp nhường chỗ cho việc đặt lô cốt.

Nhiều phụ huynh khá vất vả trong việc đưa đón con tránh khỏi việc ùn ứ xe cộ, bụi và tiếng ồn ở khu vực đang thi công. 

Nhiều người dân tham gia phân luồng, hướng dẫn người dân các con đường ngắn nhất tránh bị kẹt xe.

Tình trạng ùn ứ kéo dài đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày.

Công trình, hầm chui nút giao An Sương được kỳ vọng là công trình giảm kẹt xe ở điểm nóng về an toàn giao thông ở cửa ngõ TP.HCM đồng thời, tạo thuận lợi cho xe lưu thông trên trục Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh qua nút giao thông này.

Đây là công trình xây dựng 2 hầm chui có tổng chiều dài 850m, trong đó phần hầm kín dài 125 m/hầm, rộng 9m cho 2 làn xe. Dự án có tổng vốn đầu tư 514 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng 314 tỷ đồng, đền bù giải tỏa 130 tỷ đồng… 

Dự kiến, thời gian thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 20 tháng.

Đơn vị thi công cũng giăng bảng xin lỗi người dân vì bất tiện khi thi công ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt ngày thường của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.