Đường hoa ở Phú Yên bị 'cướp'

(PLO)- Đường hoa xuân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị nhiều người vô ý thức vào đập phá hoa lấy chậu giữa ban ngày.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay sáng sớm 26-2, đường hoa của TP Tuy Hòa ở công viên trên đường Hùng Vương đã bị nhiều người thiếu ý thức vào đập phá hư hỏng nặng nề.

Các chậu hoa, cây cảnh bị kẻ xấu đập phá. Ảnh: TẤN LỘC

“Hơn 10 người ùa vào đường hoa đập phá hàng trăm chậu hoa rồi lấy chậu. Họ còn đưa cả xe ba gác đến chở hoa, chậu cảnh đi nơi khác. Khi các nhân viên bảo vệ ngăn cản, họ còn dùng đá tấn công lại. Các nhân viên bảo vệ phải gọi lực lượng công an đến ngăn chặn, giải quyết. Đây là hành vi cố tình phá hoại công trình văn hóa phục vụ cộng đồng” - ông Kha thông tin.

Đường hoa ở Phú Yên bị 'cướp' ảnh 3

Hàng trăm chậu hoa bị đập phá lấy chậu. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ghi nhận của PV, hàng trăm chậu hoa tươi với nhiều loài hoa, màu sắc sặc sỡ bị đập phá nằm ngổn ngang khắp nơi. Rất nhiều chậu bị vứt lăn lóc, không còn chậu.

Các đường hoa, tiểu cảnh xếp đặt cũng bị kẻ xấu phá hỏng. Nhiều chậu hoa treo, trang trí nghệ thuật cũng lấy mất… Theo lãnh đạo Công an phường 5, TP Tuy Hòa, bước đầu lực lượng công an đã tạm giữ một thanh niên tham gia đập phá hoa. Thanh niên này khai đã lấy nhiều chậu hoa ở đường hoa để chở về nhà.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết thêm đường hoa TP Tuy Hòa được khánh thành trước Tết nguyên đán để tạo điểm vui xuân, thưởng lãm, sinh hoạt văn hóa thường xuyên cho cộng đồng. Trong đó, riêng chi phí mua hoa trang trí hơn 3,2 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn kinh phí do các doanh nghiệp đóng góp. 

“Chủ trương của TP Tuy Hòa là xây dựng đường hoa này để phục vụ lâu dài, thường xuyên cho người dân có điểm vui chơi, giải trí; góp phần làm đẹp thành phố. Khi các chậu hoa bị tàn, hỏng sẽ được thay bằng hoa tươi mới chứ không phá bỏ. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ đường hoa, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại” - ông Kha nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.