Được Trung ương tăng cường lực lượng, cửa ngõ TP.HCM kiểm soát như thế nào?

(PLO)- Tại cửa ngõ, các trường hợp xin vào TP.HCM nhưng không đủ điều kiện đều được lực lượng chức năng cho quay đầu xe.

Ngày đầu TP.HCM siết mạnh giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”, ở 12 chốt kiểm soát tại cửa ngõ TP đã kiểm tra chặt cả hai chiều ra – vào.

Chủ yếu là xe chở hàng thiết yếu, lực lượng chống dịch...

Trưa 23-8, có mặt tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), giáp với tỉnh Bình Dương, chúng tôi ghi nhận khu vực này được tăng cường rất nhiều lực lượng.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Tại cửa ngõ TP.HCM - Bình Dương chủ yếu là xe chở hàng thiết yếu, lực lượng chống dịch. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó ngoài lực lượng CSGT TP.HCM thuộc Phòng PC08 làm chốt trưởng phối hợp với các lực lượng khác như trước đây gồm quân sự, công an địa phương, y tế, thanh tra sở GTVT…. thì còn được tăng cường thêm lực lượng từ Trung ương.

Trong đó có chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, CSGT thuộc Cục C08, cảnh sát hình sự thuộc Cục C02 (Bộ Công an). Ngoài ra còn có lực lượng kiểm soát quân sự thuộc Trung đoàn Gia định, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Mỗi ca công tác có 8 chiến sĩ CSCĐ luân phiên nhau, họ đều đang tạm nghỉ tại Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Lực lượng quân sự của Trung đoàn Gia Định hướng dẫn xe lưu thông ra khỏi TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ghi nhận của PV, tại chốt Vĩnh Bình, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc lưu thông ở cả hai chiều, ra khỏi TP.HCM và từ Bình Dương vào TP.HCM.

Lực lượng chức năng cho biết thời điểm này chủ yếu là các xe tải, ô tô vận chuyển hàng hoá thiết yếu, lực lượng phòng chống dịch; một số ít là cấp cứu, người đi cách ly về… và rất ít xe máy lưu thông. Cảnh sát sẽ linh động trong việc kiểm tra, làm sao vừa kiểm soát chặt vừa tránh ùn ứ.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Một người phụ nữ sắp sinh đang khai báo di biến động để được qua chốt. Ảnh: LÊ THOA

Các yêu cầu về giấy đi đường theo mẫu mới, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, khai báo di biến động,… được kiểm soát nghiêm ở các khu vực cửa ngõ TP.

Ở chiều ra khỏi TP.HCM, PV ghi nhận một số trường hợp đi xe máy muốn được qua chốt, chủ yếu là người đi khám bệnh, đưa mẫu xét nghiệm,…

Chị T. (ngụ TP Thủ Đức) một mình chạy xe máy đến đưa giấy hẹn của bác sĩ (BS) muốn đến bệnh viện (BV) Quốc tế Hạnh Phúc tại Bình Dương vì có lịch mổ để sinh em bé. Chị T. cho biết: “Chị gần đến ngày sinh rồi, bác sĩ hẹn qua để khám lại, lên lịch mổ, sau đó mới nhập viện”.

Lực lượng chức năng đưa ghế cho chị T. ngồi nghỉ ngơi trong thời khai chờ khai báo di biến động.

kiem-soat-cau-vinh-binh

CSGT TP.HCM, kiểm soát quân sự đang kiểm tra một phương tiện cấp cứu. Ảnh: LÊ THOA

Chú P. (ngụ tỉnh Bình Dương) cũng được lực lượng chức năng cho qua chốt để về nhà sau khi đưa người vợ đi xạ trị vì bệnh ung thư ở BV Ung Bứu TP.HCM. Chú P. kể: “Lúc sáng qua đây chúng tôi cũng được kiểm soát kĩ lắm, nhưng có đầy đủ giấy tờ, phiếu hẹn của BS, phiếu xét nghiệm âm tính,… nên được cho qua rất nhanh”.

Từ Bình Dương xin vào TP.HCM tiêm vaccine?!

Còn phía chiều từ Bình Dương vào TP.HCM dường như càng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công an đã buộc nhiều phương tiện không đủ điều kiện lưu thông phải quay đầu xe.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Cán bộ Cục CSGT (C08) yêu cầu quay đầu xe đối với người đàn ông tự ý từ Bình Dương vào TP.HCM để tiêm vaccine. Ảnh: LÊ THOA

Một tài xế đi xe ô tô nhận mình là người Pháp, nói tiếng Việt khá sõi, đứng rất lâu năn nỉ CSGT cho qua chốt vào TP.HCM để đi tiêm vaccine nhưng CSGT từ chối vì người này không đủ giấy tờ được lưu thông. “Mình qua xưởng sáng nay để phát lương cho công nhân, người ta làm tại chỗ mà…” – người đàn ông giải thích rằng ông vừa qua Bình Dương để phát lương cho công nhân và muốn quay trở lại TP.HCM.

Tuy nhiên CSGT giải thích rằng việc từ Bình Dương qua TP.HCM để tiêm vaccine phải được cơ quan, đơn vị tổ chức chứ cá nhân không được tự đi.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Người đàn ông từ Bình Dương đòi vào TP.HCM mua thuốc phải quay đầu xe. Ảnh: LÊ THOA

Tương tự, một người phụ nữ đi xe máy muốn vào TP tiêm vaccine cũng bị công an từ chốt, phải quay đầu xe vì không được cơ quan, đơn vị nào tổ chức.

Đáng chú ý, một người đi xe máy năn nỉ được vào TP Thủ Đức để mua thuốc cho người cai nghiện nhưng không trình được giấy tờ gì hợp lệ cũng được CSGT hướng dẫn quay đầu xe. “Trường hợp này anh nên liên hệ với khu phố, địa phương để được hỗ trợ” – lực lượng chức năng hướng dẫn.

kiem-soat-cau-vinh-binh

Lực lượng chở mẫu xét nghiệm có đủ giấy tờ được cảnh sát tạo điều kiện qua chốt. Ảnh: LÊ THOA

Trưa nay, tại chốt cũng có một số trường hợp đưa vợ vừa sinh em bé ở BV Quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương) quay về nhà ở TP.HCM. Anh ĐPM (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết vợ anh sinh em bé ở Bình Dương vào ngày 20-8 do trước đó các BV ở TP.HCM quá đông người, sợ không đảm bảo an toàn phòng dịch.

“Thời điểm đi ra chỉ cần giấy xét nghiệm PCR âm tính thôi” – anh M. nói và cho biết vừa qua ở BV sinh hoạt rất khó khăn vì dịch, nên chỉ muốn về nhà cho hai mẹ con nghỉ ngơi.

Phân 317 cảnh sát từ Trung ương về 12 chốt kiểm soát TP.HCM

Trước đó như PLO đưa tin, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tiếp nhận 310 cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, 24 cảnh sát hình sự (CSHS) của Cục C02 và 37 CSGT của Cục C08 (Bộ Công an).

Theo PC08, lực lượng này được phân bổ tại 12 chốt, trạm kiểm soát phương tiện cấp TP ở các cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh, thành.

Mỗi chốt kiểm soát sẽ có một CSGT thuộc Phòng PC08 làm tổ trưởng, 8 CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ làm tổ phó), hai CSHS của Cục C02 và một CSGT của Cục C08 là thành viên.

Đại diện PC08 thông tin, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cấp TP có các nhiệm vụ dừng người, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự; Xử lý y tế, điều tra dịch tễ… đối với nghi vấn mang mầm dịch bệnh COVID-19 vào và ra khỏi TP.

Qua công tác kiểm soát, sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt chuyển cơ quan y tế xử lý các trường hợp có thông báo đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung khi các đối tượng này di chuyển đến chốt kiểm soát.

Ngoài ra, còn kiểm tra vi phạm giao thông, tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật khác. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.