Dựng tượng danh tướng: Phải xin phép Sở Xây dựng

(PL)- “Trước khi thi công công trình, dù công trình đó thuộc diện miễn giấy phép xây dựng thì cũng phải báo với chính quyền địa phương để họ quản lý về hoạt động xây dựng trên địa bàn”.

Ngày 11-1, một cán bộ chuyên về cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng TP.HCM nhận xét về vụ UBND xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng lập biên bản vi phạm đối với một người dân xây bục để đặt tượng danh tướng Trần Hưng Đạo.

Vị chuyên gia này cho biết theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì công trình bục đặt tượng và sân gạch mà ông Tống Hồ Phương xây dựng không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Riêng việc đặt tượng trong khuôn viên đất của gia đình thì phải xem xét phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng.

“Do đó, việc xã Ninh Gia yêu cầu ông Phương xuất trình văn bản nêu ý kiến của cơ quan chức năng (là Sở VH-TT&DL) cho việc dựng tượng là yêu cầu đúng” - vị này nói.

Cũng theo cán bộ này, việc đặt tượng ở đây cũng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nên phải có ý kiến của Sở Xây dựng. Đồng thời việc UBND xã Ninh Gia lập biên bản về hành vi xây dựng không phép theo Nghị định 121/2013 cũng phù hợp.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, khi ông Tống Hồ Phương (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đặt bức tượng anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong khuôn viên gia đình thì công an xã và UBND xã yêu cầu ngừng lắp đặt. UBND xã cũng cho rằng ông Phương đã xây bục đặt tượng và sân gạch mà không xin phép. Ngày 5-1, UBND xã Ninh Gia lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phương về hành vi xây dựng công trình (phần bục cao 1 m và sân gạch khoảng 13,5 m2) không phép mà theo quy định phải có giấy phép. Từ đó, xã Ninh Gia yêu cầu ông Phương ngừng thi công xây dựng, lắp đặt tượng và lập thủ tục xin phép.

Theo ông Phương, ông có hỏi Sở VH-TT&DL trước khi đặt tượng trong khuôn viên nhà. Sở này cho biết việc đặt tượng của ông không nằm trong danh mục phải có giấy phép và cũng không thuộc diện cấm nên gia đình ông vẫn tiếp tục thực hiện.

Tuy vậy, UBND xã Ninh Gia yêu cầu ông Phương cung cấp văn bản thì ông Phương nói chỉ hỏi miệng và không có văn bản trả lời của Sở VH-TT&DL. Ngày 9-1, UBND xã Ninh Gia cùng các cơ quan ban ngành đến nhà ông Phương vận động ông di dời tượng ra khỏi vị trí bục đặt tượng nhưng ông Phương không đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.