Dừng thi công lấp, lấn vịnh Nha Trang trái phép

(PL)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phạt chủ đầu tư 225 triệu đồng do sử dụng trái phép danh lam thắng cảnh, vi phạm về môi trường.

Chiều 25-12, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp với cơ quan chức năng để xử lý việc Công ty CP Nha Trang Sao lấp, lấn vịnh Nha Trang trái phép khi thi công dự án Công viên văn hóa giải trí - thể thao Nha Trang Sao tại khu vực danh thắng quốc gia Hòn Đỏ - Hòn Chồng.

Trao đổi với báo chí sau cuộc làm việc, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công lấp lấn biển ngoài giấy phép. Chủ tịch tỉnh giao các cơ quan quản lý nhà nước lập biên bản vi phạm hành chính của chủ đầu tư về các hành vi sử dụng trái phép di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; không thực hiện chương trình giám sát môi trường, không lập phê duyệt, niêm yết, công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án trước khi triển khai.

Một góc khu vực danh thắng quốc gia Hòn Đỏ - Hòn Chồng bị lấp, lấn. Ảnh: TẤN LỘC

Tại cuộc họp, các sở ngành, UBND TP Nha Trang đã thống nhất đề nghị chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 225 triệu đồng đối với Công ty CP Nha Trang Sao.

Cũng theo ông Bông, kết quả kiểm tra ngày 22-12 của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho thấy dự án trên đã có những vi phạm đúng như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong thời gian qua.

Cụ thể, Công ty CP Nha Trang Sao đã tự ý đổ đá, đất lấp vịnh, lấn ra ngoài diện tích được cấp của dự án 22.968 m2. Theo giải thích của chủ đầu tư, việc lấp, lấn này nhằm làm kè, là giải pháp thi công. Chủ đầu tư cam kết sau khi hoàn thành công trình hoàn trả lại thành bãi tắm biển.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng cũng xác nhận chủ đầu tư đã xây dựng không phép năm ngôi nhà một tầng, một kè bờ kè dài hơn 64 m, một sân nền bê tông… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải khôi phục lại phần diện tích lấn chiếm, chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Hòn Chồng - Hòn Đỏ đối với phần diện tích đổ đất lấn biển tăng thêm; phải tự tháo dỡ năm hạng mục công trình xây dựng sai với giấy phép được cấp. Chủ đầu tư cũng phải di dời toàn bộ rào chắn thi công, kể cả cây chống tạm vào ranh giới đất được giao, không chống lấn ra vỉa hè công cộng…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có báo cáo giải pháp thi công, hoàn thành trước ngày 10-1-2016 để UBND tỉnh xem xét. Về nhà hàng hoạt động sai phép, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT phải hủy nội dung địa điểm kinh doanh đã cấp cho nhà hàng này.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM “chủ tịch UBND tỉnh có xem xét xử lý trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong vụ việc này không?”, ông Bông nói: “Đúng là dự án này có vi phạm như báo chí phản ánh. Việc xử lý của UBND tỉnh là trên cơ sở phát hiện kịp thời của báo chí. Ở đây có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Chủ tịch UBND tỉnh đã nhắc nhở trách nhiệm của các ngành trong thực hiện giám sát của mình, đồng thời yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi công dự án này, đặc biệt Sở Xây dựng phải giám sát thường xuyên việc xây dựng các công trình”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.