Dùng 'thẻ bất khả xâm phạm' dỏm dọa CSGT

(PLO)- Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết khi phát hiện trường hợp người vi phạm sử dụng giấy tờ giả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tạm giữ người, phương tiện và vật chứng liên quan đưa về cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.
Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, Phòng PC08 đã nhận được các văn bản của Cục CSGT, Công an TP về việc cảnh giác với các trường hợp người vi phạm sử dùng giấy tờ giả nhằm trốn tránh xử lý vi phạm hành chính.
Nhất là các trường hợp phát hiện dùng giấy tờ giả như “Thẻ công vụ đặc biệt”, “Thẻ bất khả xâm phạm” hoặc giấy tờ khác ghi danh là thành viên “Tổ công tác đặc biệt”, “Ban chiến lược Trung ương”.

Trường hợp giả danh quân nhân trinh sát bị CSGT phát hiện. Ảnh: HK

“Việc người dân mong muốn có được những giấy tờ giả này có nhiều nguyên nhân khác nhau, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhằm mục đích phô trương, để đối phó với lực lượng chức năng hoặc sử dụng để lừa đảo, trục lợi” - đại diện Phòng PC08 nhấn mạnh.
Theo Phòng PC08, điển hình là một vụ việc giả mạo Ban quân báo Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM khi bị CSGT xử phạt, xảy ra trên địa bàn Đội CSGT Nam Sài Gòn vào tháng 4-2019.
Cụ thể, 23 giờ 30 phút ngày 18-4, khi đơn vị này đang làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập thì phát hiện một xe mô tô do người phụ nữ điều khiển vi phạm lỗi chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Lập tức, CSGT đã tiến hành dừng xe để kiểm tra giấy tờ.
Trong lúc đang kiểm tra thì người phụ nữ này có xuất trình thêm một giấy là thẻ công tác đặc biệt của Ban quân báo Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM để xin cho qua lỗi vi phạm.
Tuy nhiên, CSGT lập tức phát hiện tấm thẻ có những dấu hiệu bất thường, nghi ngờ thẻ này có thể là giấy tờ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nên đã báo cáo lại với BCH đơn vị. Đồng thời liên hệ Ban chỉ huy Quân sự quận 7 để phối hợp xác minh và đã bàn giao người này cho Công an phường Tân Phú, quận 7 xử lý vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ khai nhận đã mua thẻ này của một đối tượng thông qua mạng xã hội với giá 500.000 đồng nhằm mục đích đối phó với lực lượng CSGT khi bị kiểm tra. Đây là lần đầu sử dụng thì bị Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện.
Đại diện Phòng PC08 cho biết CSGT thuộc Phòng chưa gặp trường hợp tương tự sự việc này trước đây. Nhưng do lực lượng CSGT thường xuyên được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong suốt quá trình công tác, được quán triệt chỉ đạo việc kiểm tra kỹ các loại giấy tờ của người, phương tiện về nội dung, con dấu, chữ ký trong giấy tờ khi làm nhiệm vụ.
Vậy nên khi có nghi vấn, lực lượng CSGT sẽ phối hợp trao đổi với các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, xử lý nhanh chóng.
“Việc người vi phạm sử dụng các loại giấy tờ giả nhằm né tránh xử phạt vi phạm hành chính là vấn đề mà lãnh đạo Phòng CSGT thường xuyên quán triệt đến toàn lực lượng, yêu cầu mọi CSGT nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện những trường hợp người vi phạm sử dụng giấy tờ giả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tạm giữ người, phương tiện và vật chứng liên quan đưa về cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý” - đại diện Phòng PC08 nhấn mạnh.
Theo vị này, đây là hành vi gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, Nhà nước; gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật. Vì vậy nếu người vi phạm sai đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật.
 

Mới đây, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về việc đối tượng Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM), tự, xưng là phó cục trưởng Cục Cơ yếu (Bộ Công an). Qua điều tra, đối tượng Hà thừa nhận mình mua thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND từ một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.