Dùng nhựa đường cao tốc làm đường nông thôn

Một lượng lớn bêtông nhựa dùng để trải mặt đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị thải loại. Người dân tranh thủ tận dụng chúng làm đường giao thông nông thôn và đã có ý kiến nghi ngờ chất lượng đường cao tốc kém do chuyện này...

Dùng nhựa đường cao tốc làm đường nông thôn ảnh 1

Đường giao thông liên ấp 4-5 được trải nhựa từ đường cao tốc, có đoạn còn tốt nhưng cũng có đoạn bị hư hỏng nặng - Ảnh: Thanh Tú

Ngày 3-12, chúng tôi đến con đường giao thông liên ấp 4-5 thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An). Tuyến đường này bắt đầu từ Cầu Bông (ấp 4) - chợ Cầu Voi (ấp 5) đoạn giáp với quốc lộ 1A, dài khoảng 1,7km, mặt đường rộng khoảng 1,5m, được trải nhựa đường loại “xịn”. Cũng trên tuyến này, khoảng 10 con đường nhỏ dẫn vào nhà dân cũng sử dụng loại nhựa đường tương tự. Nhiều nhất là tuyến đường từ đường liên ấp đến cầu Bình Bát thuộc ấp 5, chiều dài khoảng 400m và rộng hơn 1m.

Hai năm trước, khi các đơn vị thi công đường cao tốc trải thảm mặt đường, một người dân địa phương tên Tòng đứng ra làm “cò” để mua lại phần nhựa đường dư ra trong quá trình thi công hoặc những mẻ nào không đạt chất lượng bị nhà thầu loại ra. Họ thuê xe máy cày chở về và bán lại cho ai có nhu cầu, giá trung bình 500.000-700.000 đồng/xe.

Ông Phạm Văn Khéo, phó trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, cả quyết không hề có chuyện bêtông nhựa còn nóng hổi đem đi bán. “Tất cả số bêtông nhựa này đều là những phần dôi dư trong quá trình thi công, một số người dân trong vùng tranh thủ gom nhặt về bán lại cho ai có nhu cầu. Thấy vậy, khoảng cuối năm 2009 tui đứng ra vận động bà con trong vùng góp tiền trải lên tuyến đường giao thông liên ấp. Tổng kinh phí cho tuyến đường này khoảng 90 triệu đồng” - ông Khéo nói.

Tại địa bàn ấp Ngãi A (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An), tình trạng người dân sống dọc tuyến đường dân sinh cặp với đường cao tốc sử dụng nhựa đường, đá dăm để lót đường đi, lót sân hoặc chất đống nhỏ trước nhà khá phổ biến. Một con đường rộng chừng 2m, dài hơn 500m dẫn vào ấp này được trải đá dăm phủ kín. Phần đá này, theo người dân, là phần dôi ra từ công trình đường dân sinh chạy cặp theo đường cao tốc.

Ông Lê Văn Đực, một người dân của ấp Ngãi A, cho biết hầu hết nhựa đường và đá dăm các hộ dân sử dụng là sản phẩm dư thừa từ công trường thi công đường cao tốc. Nói rồi, ông chỉ ra khoảng sân tráng nhựa rộng chừng 10m2 phía sau nhà và cho biết đó là nhựa từ công trình. Ở nhà nhiều hộ dân khác, những khối nhựa đường lổng chổng là phần thừa được cắt từ các công trình vẫn chưa được đập vụn để sử dụng lót sân.

Theo giải thích của người dân, nhựa đường thường được đơn vị thi công tráng trên toàn bộ mặt cầu, sau đó ở chỗ nối các nhịp cầu phần nhựa đường được cắt bỏ nên dôi ra. Những phần nhựa đường dôi ra hai bên đường cần cắt bỏ khi lắp đặt cống thoát nước cũng được người dân tận dụng.

Không thể bớt xén nhựa đường đem bán

Chiều 3-12, ông Đỗ Ngọc Dũng - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, chủ đầu tư dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - cho biết trong hai năm qua nhà thầu thi công đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương duy tu giặm vá mặt đường đã cào bóc mặt đường bị hư hỏng đem đổ bỏ vì lớp nhựa đường này không thể tái sử dụng.

Do đó nhiều người dân địa phương đã xin nhựa đường này để sử dụng. Đồng thời trong quá trình trải nhựa đường đạt yêu cầu có dư ra một số lượng nhỏ nhựa đường, thay vì đổ bỏ thì nhà thầu cho người dân sử dụng. Dự án do đơn vị tư vấn Cuba giám sát thi công, không thể để xảy ra việc đơn vị thi công bớt xén nhựa đường.

N.ẨN

Theo Thanh Tú - Mễ Thuận (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.