Dựng lại hiện trường vụ anh Tiên bị chém

Trưa 5-7, tổ công tác của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã dựng lại hiện trường chi tiết vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị chém. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh Tiên và một số “hiệp sĩ” trong đội tình nguyện phòng chống tội phạm P.An Bình. Khi cơ quan điều tra đưa ra một số quần áo (có của Tuấn “chó”), anh Tiên đã nhận diện đúng bộ đồ mà Tuấn “chó” mặc khi truy sát anh.

Theo tường trình của anh Tiên, khoảng 5g ngày 27-6, trong lúc đang đứng tại lò bánh mì của gia đình (khu phố Bình Đường 3, P.An Bình, thị xã Dĩ An) thì anh Tiên bất ngờ bị một thanh niên xông vào chém. Đối tượng chém anh là Tuấn “chó”, mặc áo xanh. Sau khi chém xong, Tuấn “chó” leo lên xe máy của một người chờ sẵn tẩu thoát.

Lúc này, đối diện lò bánh mì còn có hai thanh niên lạ mặt khác. Cơ quan điều tra đo vết thương trên người anh Tiên và cho một người khác dựng lại động tác chém anh Tiên, đồng thời xác định vị trí anh Tiên té ngã, vị trí đối tượng đi xe máy đứng chờ. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ đi với Tuấn “chó” đến chém anh Tiên và đang lên phương án truy bắt.

Ngày 4-7, anh Nguyễn Tăng Tiên đã làm thủ tục xuất viện về nhà. Trung tá Hà Tấn Danh, trưởng bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương, cho hay: “Sức khỏe của anh Tiên hồi phục rất nhanh. Do vết thương chủ yếu là phần mềm nên có nhiều khả năng anh Tiên sẽ đi lại bình thường trước thời gian ba tháng”. Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cũng đến nhà riêng động viên anh Tiên, mong anh sớm khỏe, yên tâm làm ăn, góp phần giữ gìn trật tự địa phương.

Theo ANH THOA (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.