Đừng kéo dài thêm sự ngờ vực của dân

(PL)- Gần một triệu người kê khai tài sản, thu nhập nhưng chỉ có năm người phải xác minh. Trong năm người được xác minh thì chỉ có duy nhất một người bị xử lý kỷ luật vì kê khai không trung thực.
Con số này vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo trước Quốc hội đã khiến nhiều người phải giật mình đặt dấu hỏi: “Liệu con số này có tin được không?”.

Tại phiên thảo luận sau đó, chính Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã phải lên tiếng: “Đọc con số đó lên như vậy cử tri thấy khó có thể chấp nhận được, vì giữa thực tiễn và thực tế khác nhau quá”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trước đó cũng thông tin cử tri và người dân cả nước cho rằng việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức hiện nay còn hình thức.

Đấy là đánh giá của “người ngoài”, thế còn người trong cuộc thì như thế nào? Thanh tra Chính phủ chính là nơi xây dựng, triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và cũng là nơi tiếp nhận, tổng hợp các báo cáo của các địa phương gửi về. “Vậy Thanh tra Chính phủ có tin con số này không?”, trả lời câu hỏi này ngay cuộc họp báo quý III, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phí Ngọc Tuyển thẳng thắn: “Con số này chưa thể coi là trung thực”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cũng nhìn nhận: “Chúng tôi cũng rất băn khoăn vì số người xác minh ít quá, chỉ có năm trường hợp trong gần một triệu bản kê khai. Mình chưa xác minh thì làm sao dám đánh giá khẳng định là các bản kê khai đó là trung thực hết được”.

Ơ hay, đại biểu Quốc hội không tin và ngay nơi trực tiếp vận hành giải pháp này cũng ngờ nốt, vậy thì sao người dân tin? Và thật khó để dân chúng không có sự ngờ vực khi mà gần đây rộ lên thông tin “lộ tài sản khủng” của các quan chức, dù sau đó các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tất nhiên, Việt Nam cần phải có lộ trình và hoàn thiện các chế định liên quan để các giải pháp phòng, chống tham nhũng thực sự phát huy hiệu quả. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tiếp tục để sự ngờ vực ấy của người dân kéo dài thêm nữa.

Rõ ràng công cuộc phòng, chống tham nhũng muốn thành công thì yếu tố đầu tiên và vô cùng quan trọng đó là phải thiết lập được niềm tin của người dân về những gì chúng ta đang thực hiện. Một khi điều đó chưa được tạo dựng thì các giải pháp dù có được đưa ra nhiều tới đâu, thực hiện rầm rộ thế nào cũng khó mang lại một hiệu ứng tốt.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.