Dùng giấy tờ giả để lừa vay 500 triệu đồng

(PLO)- Người phụ nữ dùng giấy tờ giả để thế chấp xe ô tô, sau đó lấy chiếc xe đã thế chấp mang đi cầm cố... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Gặp (50 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra công an xác định Nguyễn Thị Gặp mua một ô tô vay trả góp được ngân hàng hỗ trợ. Sau khi cho vay, Ngân hàng giữ giấy chứng nhận đăng ký xe và cấp cho Gặp bản sao y để sử dụng.

giấy tờ giả.jpeg
Nguyễn Thị Gặp bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: CAĐN.

Sau đó, Gặp thuê người làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe rồi thỏa thuận với chị H (ngụ huyện Vĩnh Cửu) thế chấp xe để vay 500 triệu đồng. Tuy nhiên Gặp đề nghị H. cho thuê lại xe 20 triệu đồng/tháng và trả tiền thế chấp vay tổng số tiền là 40 triệu một tháng.

Chị H đồng ý và sau đó Gặp tiếp tục mang ô tô đến cầm cho một tiệm cầm đồ tại TP Biên Hoà lấy 200 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo truy tìm xe ô tô mang biển số: 60A-938.45 là vật chứng trong vụ án, đồng thời thông báo ai là bị hại của Gặp nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.