Dừng dự án nghi núp bóng nghĩa trang khai thác than trái phép

(PLO)- Sau khi phát hiện than, dự án xây nghĩa trang bỗng giậm chân tại chỗ trong khi một vùng rộng lớn bị đào bới tan hoang... Dư luận hồ nghi đây là chiêu “núp bóng” dự án để khai thác than trái phép.

Ngày 31-10, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long bàn giao dự án Nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn cho UBND xã Quảng La (huyện Hoành Bồ) tiếp nhận quản lý.

Đào bới tan hoang

Theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án nghĩa trang này bị dừng vì được triển khai hết sức chậm chạp, trong khi “dư luận phản ánh về hiện tượng thực hiện sai mục đích, gây phức tạp trong công tác quản lý than tại khu vực”.

Một phần khu đồi bị doanh nghiệp đào bới tan hoang.

Nghĩa trang Đồng Khuôn được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long “hỗ trợ” 4,1 tỉ đồng để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được huyện Hoành Bồ phê duyệt từ năm 2013. UBND xã Quảng La cho biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long bắt đầu tiến hành đào xúc đất đá, xây dựng nghĩa trang này từ năm 2015.

Khu vực xây dựng nghĩa trang nằm sâu trong dãy đồi rừng xa khu dân cư, chỉ có duy nhất con đường đất để vào. Theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp này sau khi tiến hành đào xúc đất, san lấp dự án tại khu vực đã phát lộ than.

Dự án xây dựng nghĩa trang từ đó giậm chân tại chỗ, vị trí được phê duyệt xây dựng nghĩa trang vẫn nguyên hiện trạng ban đầu chỉ với một bức tường bao.

Trong khi đó, với lý do lấy đất để san lấp mặt bằng dự án, doanh nghiệp đã đào bới tan hoang khu vực đồi núi ở gần đó. Cả một khu vực rộng mênh mông trở thành đại công trường bạt núi. Từng đống lớn than, xít được tập kết trên mặt đất với đủ chủng loại. Xung quanh có những moong nước rộng mênh mông, nham nhở đất đá. Hàng chục xe tải, máy công trình nằm bất động ngay cạnh lối vào. Trước tình trạng này, người dân nghi ngờ đây chỉ là dự án “núp bóng” để khai thác than trái phép.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Việt Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng La, cho biết toàn bộ diện tích mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã đào bới rộng khoảng 10 ha. Ông Thành cho rằng doanh nghiệp này “hỗ trợ” xây dựng nghĩa trang nhưng không khai thác than trái phép.

Giải tỏa than, xít

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 29-10 vừa qua, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chủ trì cuộc họp xử lý đối với dự án Nghĩa trang Đồng Khuôn gây bức xúc trong dư luận.

Tại cuộc họp, ông Long yêu cầu doanh nghiệp này phải thực hiện bàn giao cho địa phương xong trước ngày 10-11. Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Hoành Bồ thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án Nghĩa trang Đồng Khuôn với yêu cầu không được mở rộng, đào sâu thêm.

Doanh nghiệp tập trung nhiều xe tải, máy xúc đào bới phát lộ than nhưng dự án nghĩa trang sau nhiều năm vẫn chưa thấy đâu.

Ông Long chỉ đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long phải di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị phương tiện, lao động của doanh nghiệp này ra khỏi khu vực ranh giới quy hoạch Nghĩa trang Đồng Khuôn và các khu vực khai thác đất san lấp mặt bằng cho dự án. Tổng Công ty Đông Bắc tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực khẩn trương vận chuyển, giải tỏa hết lượng than, xít tập kết trên mặt bằng ra khỏi khu vực trước ngày 30-11.

Ông Long cũng yêu cầu huyện Hoành Bồ chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau khi giải tỏa than, xít, huyện Hoành Bồ phải kiểm tra thực tế, đề xuất phương án giải quyết những tồn tại liên quan đến quản lý tài nguyên, khoáng sản, khắc phục môi trường tại khu vực. Ngoài việc giám sát, huyện Hoành Bồ cũng phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm “núp bóng” dự án để khai thác than trái phép.

Đã bàn giao cho địa phương quản lý

Theo UBND xã Quảng La, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 30-10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã bàn giao dự án làm nghĩa trang này cho địa phương quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.