Đừng để vùng đất thiêng Ba Vì bị xâu xé

“Vùng núi Ba Vì (Hà Nội) không những là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa về địa mạo, địa chất, về hệ động thực vật phong phú và quý hiếm mà còn là một vùng văn hóa cổ đặc sắc của Việt Nam” -

TS Nguyễn Xuân Diện phát biểu như trên tại tọa đàm “Chung tay bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì” diễn ra ngày 14-3 tại Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Với tư cách là một kiến trúc sư cảnh quan, người từng được ba lần tham gia vào việc tìm kiếm hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội, bà Trần Thanh Vân lên tiếng phản đối về sự xuất hiện của nhiều dự án hiện nay tại Ba Vì. Bà dẫn chứng: Sân golf quốc tế Đồng Mô khởi động từ năm 1990 đã chiếm khu đất rộng 300 ha và 1.500 ha mặt nước. Cạnh đó có hai sân golf khác là Lakeside (1993) và Moutain View (2004) và hiện nay, dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn Dầu khí cũng đã được phê duyệt. “Những sân golf này đang là mối đe dọa đối với cái nôi của nền văn minh lúa nước với những vườn chè và rừng thuốc độc nhất vô nhị ở Ba Vì hiện nay” - bà Vân nói.

Lo ngại về những tác động xấu đến Ba Vì, TS Ngô Kiều Oanh bức xúc: “Một cách rất thiển cận và có thể coi là tội ác khi vì lợi ích (nhất là lợi ích của một nhóm người dưới danh nghĩa các dự án xây dựng) chỉ trong chốc lát đã hủy hoại vĩnh viễn lớp phủ sinh thái tự nhiên và nông nghiệp hàng ngàn năm mới tạo ra được”.

Đứng trước thực tế vùng đất thiêng Ba Vì đang trở thành mảnh đất màu mỡ của các nhà đầu tư, nhiều đại biểu cho rằng nếu không khéo léo và kiên quyết trong xử lý, Ba Vì sẽ bị xâu xé và biến dạng. “Ba Vì vốn là cái nôi của nền văn minh lúa nước và cây lương thực, cây thuốc quý, đồi chè, có thể sẽ biến thành nơi buôn bán bất động sản với lâu đài, khu biệt thự và những gì linh thiêng nhất từ ngàn năm có thể lụi tàn” - kiến trúc sư cảnh quan Trần Thanh Vân cảnh báo.

Cũng theo các đại biểu, để lưu giữ được những giá trị cả về cảnh quan, môi trường, văn hóa… cần có một chiến lược dài hơi với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cơ quan và quan trọng hơn là một quy hoạch tổng thể hợp lý. Một trong những ý kiến nhận được sự quan tâm của các đại biểu đó là hướng tới xây dựng Công viên địa chất Ba Vì-Hà Nội, đồng thời phát triển nơi đây trở thành một vùng du lịch nông nghiệp xung quanh chân núi Ba Vì.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.