Dùng căn cước giả để vay gần 3 tỉ đồng

(PLO)- Qua kiểm tra, Công chứng viên phát hiện thẻ căn cước công dân của người phụ nữ là giả, mức làm giả rất tinh xảo.

Ngày 26-7, đại diện Phòng Công chứng số 4 (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết vừa bàn giao hồ sơ cho Công an phường 4, quận Tân Bình điều tra về việc một phụ nữ sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) giả khi làm thủ tục thế chấp nhà đất để vay vốn ngân hàng.

Căn cước công dân của người vợ được xác định là giả. Ảnh NT.

Theo đó, chiều cùng ngày, khi người đàn ông tên Hồ A.S. (65 tuổi) dẫn theo người phụ nữ xưng là vợ, tên Tchen N.N. (62 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) đến Phòng Công chứng mang theo hồ sơ, giấy tờ nhà đất để làm thủ tục thế chấp vay 2,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công chứng viên đã phát hiện thẻ CCCD của người phụ nữ là giả nên báo công an.

Theo đại diện Phòng Công chứng số 4, thẻ CCCD này được ghi cấp vào ngày 5-12-2016 và làm rất tinh xảo như thật, rất khó phân biệt được bằng mắt thường.

Công an sau đó mời cả hai "vợ chồng" về làm việc. Ảnh NT.

Khi làm việc ban đầu với người phụ nữ thì người này cho biết mình là người có tên trong căn cước, do mới mất CCCD nên phải làm giả để tiện việc giao dịch, kinh doanh.

“Người này trước đây có tới phòng công chứng hoàn tất các giấy tờ, khi chúng tôi đối chiếu với hồ sơ thì thấy dấu vân tay, vẻ mặt đều không phải là người cũ” – một công chứng viên cho biết.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.