Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự thánh lễ Tân Niên, lì xì giáo dân Hà Nội

(PLO)-  Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Giám mục phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh đồng tế và lì xì cho giáo dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống, Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự thánh lễ Tân Niên với sự tham dự của hàng nghìn giáo dân. Cùng đồng tế với Ngài có Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh.

Truyền thống Công giáo tại Việt Nam dành ngày mùng 1 Tết để Tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban. Ngày mùng 2 Tết dành để cầu nguyện, tưởng nhớ ông bà tổ tiên cũng các bậc tiền nhân. Ngày mùng 3 Tết được dành cho việc thánh hóa công việc.

Thánh lễ Tân niên Xuân Quý Mão hôm nay được cử hành lúc 9g30. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên nhắc nhở giáo dân tin tưởng, phó thác cuộc sống vào Thiên Chúa theo tinh thần Phúc Âm hôm nay rằng: "Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai...". Ảnh: CHÂN LUẬN

Thánh lễ Tân niên Xuân Quý Mão hôm nay được cử hành lúc 9g30. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên nhắc nhở giáo dân tin tưởng, phó thác cuộc sống vào Thiên Chúa theo tinh thần Phúc Âm hôm nay rằng: "Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai...". Ảnh: CHÂN LUẬN

Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục ra hái lộc xuân treo ở cây đào tại Cung thánh Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đức Tổng Giám mục mở lộc xuân, gồm một tấm thiệp in một câu kinh thánh và đọc cho cả cộng đoàn phụng vụ nghe.

Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục ra hái lộc xuân treo ở cây đào tại Cung thánh Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đức Tổng Giám mục mở lộc xuân, gồm một tấm thiệp in một câu kinh thánh và đọc cho cả cộng đoàn phụng vụ nghe.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục, Đức Hồng y và Đức Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội lì xì cho giáo dân. Theo lời Đức Tổng Giám mục, trong số hàng nghìn bao lì xì có một "giải độc đắc" gồm lời Chúa và 100 USD và giải độc đắc đó do Đức Hồng y cầm. Ai may mắn sẽ nhận được.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục, Đức Hồng y và Đức Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội lì xì cho giáo dân. Theo lời Đức Tổng Giám mục, trong số hàng nghìn bao lì xì có một "giải độc đắc" gồm lời Chúa và 100 USD và giải độc đắc đó do Đức Hồng y cầm. Ai may mắn sẽ nhận được.

Nhiều giáo dân mong ước được nhận lì xì từ Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn. Ngài hiện đã về hưu và chọn Tổng Giáo phận Hà Nội làm "quê hương". Việt Nam hiện có hai vị Hồng y, ngoài Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn thì còn Hồng y Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn hiện cũng đang nghỉ hưu tại Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP HCM.

Nhiều giáo dân mong ước được nhận lì xì từ Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn. Ngài hiện đã về hưu và chọn Tổng Giáo phận Hà Nội làm "quê hương". Việt Nam hiện có hai vị Hồng y, ngoài Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn thì còn Hồng y Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn hiện cũng đang nghỉ hưu tại Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP HCM.

Đức Giám mục phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh (trái) hiện cũng đã nghỉ hưu. Trước đây, Ngài là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giu-se, Hà Nội, nơi đào tạo linh mục cho một số giáo phận Công giáo miền Bắc.

Đức Giám mục phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh (trái) hiện cũng đã nghỉ hưu. Trước đây, Ngài là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giu-se, Hà Nội, nơi đào tạo linh mục cho một số giáo phận Công giáo miền Bắc.

Niềm vui của giáo dân khi nhận được lì xì từ Đức Hồng y. Trong mỗi bao lì xì có một tấm thiệp in một câu Kinh Thánh và một tờ tiền mệnh giá nhỏ. Câu Kinh Thánh in trong tấm thiệp sẽ là "kim chỉ nam" cho đời sống giáo dân trong năm 2023 này.

Niềm vui của giáo dân khi nhận được lì xì từ Đức Hồng y. Trong mỗi bao lì xì có một tấm thiệp in một câu Kinh Thánh và một tờ tiền mệnh giá nhỏ. Câu Kinh Thánh in trong tấm thiệp sẽ là "kim chỉ nam" cho đời sống giáo dân trong năm 2023 này.

Các linh mục đồng tế cũng chia sẻ việc "lì xì" với Đức Tổng giám mục, Đức Hồng y và Đức Giám mục phụ tá. Giáo dân tham dự thánh lễ Tân niên cũng như thánh lễ trong ba ngày Tết Nguyên đán luôn coi việc "rút lộc lời Chúa" là điều phải làm để vừa lắng nghe tiếng Chúa, vừa rút tỉa được phương châm sống cho cá nhân mình.

Các linh mục đồng tế cũng chia sẻ việc "lì xì" với Đức Tổng giám mục, Đức Hồng y và Đức Giám mục phụ tá. Giáo dân tham dự thánh lễ Tân niên cũng như thánh lễ trong ba ngày Tết Nguyên đán luôn coi việc "rút lộc lời Chúa" là điều phải làm để vừa lắng nghe tiếng Chúa, vừa rút tỉa được phương châm sống cho cá nhân mình.

Vì giáo dân tham dự thánh lễ quá đông nên số bao lì xì mà Tổng Giáo phận Hà Nội chuẩn bị không đủ. Giáo dân được Cha Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội cho phép đã rút cả lộc lời Chúa ở cây đào trên Cung Thánh.

Vì giáo dân tham dự thánh lễ quá đông nên số bao lì xì mà Tổng Giáo phận Hà Nội chuẩn bị không đủ. Giáo dân được Cha Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội cho phép đã rút cả lộc lời Chúa ở cây đào trên Cung Thánh.

Một giáo dân rút được hai túi lộc xuân từ cây đào trên Cung Thánh. Vui mừng quá, ông livestream cho người thân ở nhà và nói rằng: đã rút được lời Chúa

Một giáo dân rút được hai túi lộc xuân từ cây đào trên Cung Thánh. Vui mừng quá, ông livestream cho người thân ở nhà và nói rằng: đã rút được lời Chúa

Với người Công giáo tại Việt Nam, từ già đến trẻ, việc được nhận lì xì từ các Đức Giám mục, linh mục là điều may mắn, là hồng ân mà ai cũng mong muốn lãnh nhận trong dịp tết này.

Với người Công giáo tại Việt Nam, từ già đến trẻ, việc được nhận lì xì từ các Đức Giám mục, linh mục là điều may mắn, là hồng ân mà ai cũng mong muốn lãnh nhận trong dịp tết này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.