Đưa ra khỏi ngành những công an sa ngã

(PLO)- Bộ trưởng Công an yêu cầu thanh lọc đội ngũ, đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, sa ngã trước những danh lợi tầm thường.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có bài viết “Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.

PLOxin lược trích một số nội dung đáng chú ý:

Theo Bộ trưởng Công an, thời gian qua, với những nỗ lực của mình, lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược; không để bị động, bất ngờ, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội...

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp bị cám dỗ, sa ngã trước danh lợi tầm thường. Ảnh minh họa

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ từ tình hình thế giới; khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, xuất hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, suy giảm lòng tin của một bộ phận cán bộ, nhân dân; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, xảo quyệt. Cùng với đó là diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh… đang tiềm ẩn gây ra những bất an trong xã hội.

Những yếu tố này đòi hỏi lực lượng CAND phải quyết tâm xốc lại đội ngũ, kiên quyết chỉnh đốn và tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, lực lượng CAND cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Kiên quyết thanh lọc đội ngũ, đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, bị cám dỗ, sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, những danh lợi tầm thường.

Cùng với đó, cần tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tiếp tục giảm quân số ở cơ quan Bộ để tăng cường cho địa phương, giảm quân số ở cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cấp xã, phường, thị trấn. Khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân.

Ngoài ra, lực lượng phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác. Tập trung đầu tư trang bị cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, trước hết là lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao, hiện đại hóa một số lực lượng nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.