'Đưa quan chức đi thăm nhà tù: Chưa cần!'

(PLO)- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho rằng hiện có rất nhiều biện pháp giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Việc đưa quan chức đi thăm quan nhà tù là chưa cần.

Tại diễn đàn Quốc hội hôm qua, 9-11, đại biểu Quốc hội - TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM, nói ông dự kiến sẽ đưa nội dung tham quan nhà tù vào chương trình đi thực tế với các lớp đào tạo bồi dưỡng cho một số cán bộ, công chức để ngừa tham nhũng.

“Nhà tù là nơi tội phạm, những người tham nhũng đang bị xử lý, trả giá cho hành vi tham nhũng của mình. Tôi nghĩ rằng tham quan nhà tù sẽ là một bài học thực tiễn” - ông Ngân nói.

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Báo giao thông

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải, ý kiến này của ông Ngân nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận. Bên cạnh việc ủng hộ, nhiều người cũng cho rằng đây là một ý tưởng chưa thực sự khả thi và hiệu quả, thậm chí có thể gây tốn kém.

Chiều 10-11, trao đổi với PV, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, đã có chia sẻ ngắn về ý tưởng trên.

Theo ông Đạt, đây mới chỉ là ý tưởng cá nhân của một đại biểu Quốc hội chứ chưa phải là chỉ đạo hay chương trình gì. Trên thực tế, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu, đánh giá về việc đưa cán bộ đi tham quan nhà tù để phòng, chống tham nhũng.

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể họ cảm thấy phù hợp với môi trường đào tạo họ phụ trách” - ông Đạt nói.

Theo Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cần phải xác định việc tham quan nhà tù nằm trong chương trình đào tạo hay là hoạt động ngoại khóa?. Hiện nay, Chính phủ đã có chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ngoài ra, điểm quan trọng nhất phải làm rõ đối tượng tham quan ở đây là ai, phải tùy vào lĩnh vực cán bộ phụ trách để tính toán xem có phù hợp hay không.

“Ví dụ như cán bộ thuộc Cục Chống tham nhũng hoặc những người làm trong lĩnh vực chống tham nhũng thì cần gì phải tham quan. Rồi người tham quan cũng phải thực sự hiểu thế nào là tham nhũng, tội danh nào là thuộc nhóm tội tham nhũng. Đối tượng thụ án cũng phải được lựa chọn để tham quan, buôn lậu, giết người không thể coi là tham nhũng được” - ông Đạt đặt vấn đề.

Theo vị cục trưởng, việc tổ chức tham quan như trên sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Tùy vào từng đối tượng để xem xét có nên đưa đi tham quan hay không.  Nếu đưa phải xác định rõ mục đích để làm gì, bởi không cẩn thận sẽ phản tác dụng, tạo nhận thức lệch lạc cho cán bộ.

“Phải cân nhắc nếu tổ chức thì giá trị, tác dụng thu về được những gì? Hiện đã có nhiều biện pháp giáo dục về phòng, chống tham nhũng, chưa cần tham quan trực diện” - ông Đạt nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.