ĐÀ NẴNG:

Đưa những người đòi nợ thuê, cho vay nặng vào 'tầm ngắm' để triệt phá

(PLO)- Thông tin trên được Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đưa ra vào chiều 26-8 với các cử tri quận Thanh Khê.

Đại tá Hải cho biết thời gian qua trên địa bàn TP tình trạng vỡ nợ, tín dụng đen hoạt động còn nhiều. Các tổ chức tín dụng đen lợi dụng người dân, tiểu thương kinh doanh khó khăn cho vay với lãi suất cao. Sau khi con nợ không thể trả nổi thì họ tổ chức đe dọa, bắt giữ người trái phép. Thậm chí, từ việc cho vay tín dụng đen này còn xảy ra ẩu đả gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

“Đây là cũng là điều kiện để các băng nhóm xã hội đen hoạt động” - Đại tá Hải nói.

Đại tá Hải cho biết trước tình hình tín dụng đen, cho vay nặng lãi hoạt động rầm rộ thì giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng vào cuộc để điều tra các vụ việc có liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng). Ảnh: LÊ PHI

“Công an TP coi những người đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi là đối tượng trọng điểm để triệt phá xử lý. Hiện Công an TP đã lên danh sách các đối tượng có liên quan đến hoạt động này” - Đại tá Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến việc xử lý hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi khiến các con nợ không thể ngóc đầu dậy được. Đại tá Hải cho biết thời gian qua Công an TP đã bắt sáu vụ với 11 người có liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sử dụng các hình thức bắt cóc, tống tiền… và cố ý gây thương tích.

“Vừa rồi lực lượng công an triệt phá các đối tượng cho vay nặng lãi đến vây đánh nhà con nợ, lực lượng công an đã vào tận TP.HCM để bắt các đối tượng liên quan và hiện hai đối tượng đang bị truy nã. Mới đây nhất Công an quận Thanh Khê cũng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến bắt giữ người để tống tiền” - Đại tá Hải thông tin.

Tuy nhiên, theo Đại tá Hải việc xử lý hình sự các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc. Vì luật hiện hành để xác định các hành vi cấu thành tội danh cho các đối tượng này rất khó, còn rất chung chung nên những năm qua việc xử lý thiếu tính răn đe, truy tố các đối tượng này cũng khó.

Đại tá Hải ví dụ, có những đối tượng cho vay nặng lãi rất ranh ma. Cho con nợ vay 30 triệu/tuần nhưng khi đưa tiền thì chỉ đưa 25 triệu (đã lấy lãi trước) và giấy vay nợ thì vẫn ghi 30 triệu đồng.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.