Đua nhau xả thải... theo mưa

Lợi dụng trời mưa, nhiều nhà máy xả lén nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Trong cơn mưa trưa 25-5, nhiều người đứng chờ xe buýt ở gần ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức, TP.HCM) kinh ngạc khi thấy dòng kênh chảy ngang qua xa lộ Hà Nội (hướng từ quận 9 qua Thủ Đức) chuyển màu đỏ lòm như máu. Song với người dân địa phương, đây là chuyện “đến hẹn lại lên”.

Mưa xuống là xả

Nhìn dòng kênh đang chuyển màu theo mưa, một người dân ở phường Phước Long B, quận 9 lắc đầu: “Cứ mưa xuống là họ (các nhà máy - PV) lại đua nhau xả nước bẩn ra kênh. Năm nào cũng vậy, tụi tôi phản ánh riết rồi cũng ngán, giờ chẳng ai lên tiếng nữa”. Theo ghi nhận của chúng tôi, dòng kênh nói trên thường xuyên chuyển màu khi mưa xuống, lúc đỏ lòm, lúc tím than, khi lại xanh lè như màu thuốc nhuộm vải.

Đua nhau xả thải... theo mưa ảnh 1

Nước thải đỏ lòm trong con kênh chảy ngang qua xa lộ Hà Nội sau cơn mưa trưa 25-5. Theo nhận định, đây là nước thải của nhà máy dệt nhuộm chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn. Ảnh: TRUNG THANH

Một cán bộ Phòng TN&MT quận Thủ Đức nhận định đây là nguồn nước xả của các nhà máy dệt nhuộm nằm trên địa bàn quận 9, chảy ngang qua xa lộ Hà Nội rồi đổ ra sông Rạch Chiếc (một nhánh sông Sài Gòn). Phòng TN&MT quận 9 xác nhận trên địa bàn quận 9 có nhiều nhà máy dệt, nhuộm đang hoạt động. Hiện Phòng chưa xác định được nguồn nước thải ô nhiễm chảy ngang qua xa lộ Hà Nội là của nhà máy nào. “Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm nói trên. Sở TN&MT TP đang có kế hoạch phối hợp với quận 9 kiểm tra, xử lý các đơn vị xả thải gây ô nhiễm” - một cán bộ Phòng TN&MT quận 9 cho biết.

“Nóng” vùng giáp ranh

Ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM, cho biết: Bước vào mùa mưa, tình hình xả nước thải không qua xử lý ra kênh rạch càng phức tạp, đặc biệt là ở vùng giáp ranh giữa TP.HCM với Long An, Tây Ninh. Các đợt khảo sát do công ty thực hiện từ tháng 3 đến nay cho thấy kênh An Hạ thường xuyên xuất hiện nhiều đợt nước có màu đen và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất. Nguồn nước ô nhiễm trên xuất phát từ một số nhà máy ở KCN Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM), KCN Linh Trung III (Tây Ninh), KCN Xuyên Á và KCN Hạnh Phúc (Long An).         

Nhiều lần đến KCN Xuyên Á, chúng tôi nhận thấy vào thời điểm sau mưa, nước thải màu đỏ hoặc đen sẫm từ cụm nhà máy dệt nhuộm thường xuyên chảy tràn ra đường rồi đổ vào hệ thống cống thoát nước. Từ đây, nước thải chảy ra kênh ranh Long An, sau đó đổ về kênh Thầy Cai - An Hạ. Được biết cuối năm 2010, Thanh tra Bộ TN&MT từng kiểm tra đột xuất KCN này và phát hiện có tình trạng xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa.

Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở TN&MT tăng cường kiểm tra việc xả thải ở các KCN. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức của tỉnh Long An, Tây Ninh xử lý các trường hợp xả nước thải không qua xử lý làm ô nhiễm nguồn nước thủy lợi của TP.

Lắp đặt trạm quan trắc tự động

Theo báo cáo của Sở TN&MT TP.HCM, hiện hầu hết kênh rạch của TP đều bị ô nhiễm. Chất lượng nước mặt hệ thống sông Sài Gòn và các nhánh sông trên địa bàn TP cũng bị suy giảm và có nguy cơ ô nhiễm. Sở TN&MT cho biết dự kiến trong năm 2013 sẽ lắp đặt được 6-8 trạm quan trắc tự động ở các KCN để giám sát việc xả thải.

Đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, Sở TN&MT sẽ đề xuất UBND TP lập danh sách các cơ sở thuộc ngành nhuộm tẩy, cao su, xi mạ, cồn, bột giấy, thuộc da để chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời. 

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.