Đưa con ra nước ngoài tiêm văcxin

Trước tình trạng hàng loạt cơ sở y tế tại Việt Nam hết các loại văcxin dịch vụ như 5 trong 1, 6 trong 1... một số  gia đình đã đưa trẻ sang nước ngoài để được tiêm ngừa những loại văcxin này.
Từ khi một số trẻ bị tử vong sau khi tiêm văcxin Quinvaxem nhu cầu tiêm văcxin dịch vụ tăng cao. Nhiều gia đình đưa con ra nước ngoài để được tiêm văcxin - Ảnh: TT

Nhiều bác sĩ nhận định từ khi một số trẻ bị tử vong sau khi tiêm văcxin Quinvaxem - một loại văcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều bà mẹ đã không cho trẻ tiêm loại văcxin này mà chọn tiêm văcxin dịch vụ 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Đây là một trong những nguyên nhân chính làm nhu cầu tiêm văcxin dịch vụ tăng cao thời gian qua dẫn đến tình trạng thiếu một số loại văcxin. 

Vì quá lo lắng

Lo lắng cho sức khỏe của trẻ, nhiều bà mẹ chạy đôn chạy đáo khắp các cơ sở y tế tại TP.HCM nhiều tháng nay nhưng vẫn không tìm ra nơi nào có văcxin 6 trong 1 Infanrix Hexa của Bỉ, ngừa sáu bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B, viêm màng não mủ do Hib) hoặc văcxin 5 trong 1 Pentaxim của Pháp ngừa năm bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ do Hib).

Cuối cùng, nhiều gia đình có con nhỏ đã đưa con sang những nước xung quanh để được tiêm văcxin.

Giữa tháng 6-2014, chị L.P., ở Q.3, TP.HCM, đã đưa con 4 tháng tuổi qua Singapore để tiêm văcxin 6 trong 1. Chị L.P. cho biết tổng cộng tiền vé máy bay, ăn uống, chi phí đi lại ba ngày ở Singapore của hai mẹ con chị hết gần 9 triệu đồng, đó là chưa tính tiền thuê phòng vì mẹ con chị ở nhờ người bạn.

Trước đó, ở Việt Nam chị L.P. đã bế con đi khắp các bệnh viện, dò hỏi trung tâm y tế dự phòng các quận huyện để tìm văcxin 6 trong 1 nhưng vô vọng.

“Mũi thứ ba của bé là tháng 8 tới, nếu trong nước vẫn chưa có văcxin, tôi sẽ tiếp tục sang Singapore dù tốn kém” - chị L.P. thở dài.

Chị H.L., 30 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, lại đưa con sang Bệnh viện quốc tế Bumrungrad, Bangkok, Thái Lan để chích ngừa văcxin 5 trong 1 (Pentaxim).

Bệnh viện này có tiêm trọn gói các loại văcxin cho trẻ từ 1-18 tháng tuổi với giá 9.600 baht (gần 6,2 triệu đồng, chưa bao gồm phí gặp bác sĩ và phí khác), lịch tiêm chủng giống lịch tiêm chủng của Việt Nam.

Tuy nhiên, chị H.L. chỉ có nhu cầu tiêm mũi 5 trong 1 và đóng gần 2 triệu đồng cho một mũi tiêm, kèm phí tư vấn bác sĩ.

Vừa đưa con 6 tháng tuổi tiêm văcxin 6 trong 1 từ Singapore về, anh T.H., 34 tuổi, ở Q.7, TP.HCM so sánh giá tiêm văcxin tại Singapore không nhỉnh hơn nhiều so với giá tiêm văcxin tại các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, có loại khoảng 1-2 triệu đồng/mũi, có loại 3 triệu đồng/mũi.

Tuy nhiên, tổng chi phí một chuyến sang tận Singapore để tiêm văcxin sẽ tốn kém hơn nhiều. Anh T.H. đã phải trả 240 SGD (tương đương 4 triệu đồng) cho một mũi tiêm ngừa gồm phí gặp bác sĩ 1 triệu đồng, phí tiêm mũi 6 trong 1 gần 3 triệu đồng.

Chị Châu Đỗ, người Việt Nam sống ở Singapore, từng cộng tác phiên dịch tại một số bệnh viện Singapore, cho biết thời gian gần đây lượng người Việt Nam sang Singapore tiêm văcxin cho con đông bất ngờ.

“Tôi đặt lịch hẹn giúp các gia đình, họ thường bế con đi tiêm vào dịp cuối tuần, cũng có người tranh thủ đi công tác, du lịch kết hợp tiêm văcxin cho con. Chi phí cho những chuyến đi này không nhỏ, nhưng vì quá lo lắng nên nhiều gia đình vẫn đưa con qua đây” - chị Châu Đỗ nói.

Nên cân nhắc kỹ

PGS.TS Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết hiện nay “du lịch phòng chữa bệnh” là một trào lưu trên thế giới, kể cả Việt Nam. Chích ngừa là một trong những dịch vụ y tế nên cũng không nằm ngoài trào lưu này.

Tuy nhiên khi có ý định đưa trẻ sang nước ngoài tiêm phòng, người dân nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chứ không thể có lời khuyên tối ưu chung cho mọi trường hợp.

Các văcxin, công thức, lịch tiêm, đường tiêm trước khi được phép sử dụng tại Việt Nam đều được đánh giá trên người Việt Nam.

Trong khi đó, mặc dù các công thức, lịch tiêm văcxin sử dụng ở nước ngoài phần lớn có thể tương tự nhưng trong một số trường hợp cụ thể có thể không phù hợp với các chủng tác nhân gây bệnh phổ biến ở Việt Nam, cũng như có thể ảnh hưởng bởi yếu tố chủng tộc.

Việc đưa trẻ nhỏ di chuyển dài còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm của trẻ... Ngoài ra, sau khi tiêm phòng, trẻ cần theo dõi ít nhất 24 giờ và khi nghi ngờ trẻ có phản ứng sau tiêm phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

 Đây cũng là một trở ngại về thời gian, chi phí... khi trẻ sang nước ngoài chủng ngừa. Hơn nữa, ở mỗi quốc gia đều có sự khác biệt về hệ thống nên việc quản lý lịch sử chủng ngừa sẽ có hạn chế nhất định.

Khi vì lý do nào đó mà trẻ không thể thực hiện chủng ngừa các liều nhắc lại, như bị bệnh cấp tính hay thị trường thiếu văcxin, cha mẹ cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc đã chỉ định cho các liều trước đây để được hướng dẫn lịch chủng ngừa thay thế, đặt hẹn lại cho các liều tiếp theo và luôn nhớ lưu lại phiếu lịch sử tiêm phòng của trẻ.

Các bậc cha mẹ tuyệt đối không được tự ý bỏ liều hoặc thay thế văcxin mà không có chỉ định của thầy thuốc.

Theo THÙY DƯƠNG - NHƯ BÌNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.