Đưa các thi hài người Việt tử vong ở Anh về quê nhà

(PLO)- Chính quyền địa phương đã ra sân bay Nội Bài tiếp nhận thi hài để đưa về quê nhà.

Sáng 27-11, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa các thi thể người Việt Nam tử vong ở Anh hôm 23-10 đã hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội). Các thi thể sau đó được bàn giao cho cán bộ chính quyền địa phương đưa về quê nhà.

Di ảnh hai vợ chồng  anh Trần Hải Lộc và chị Nguyễn Thị Vân (quê Nghệ An) tử vong ở Anh.

Hiện huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An đã thuê xe ra sân bay Nội Bài tiếp nhận, đưa 13 thi thể về quê bàn giao cho các gia đình ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã thuê xe cứu thương ra sân bay Nội Bài tiếp nhận, đưa năm thi thể bàn giao cho các gia đình. Trong đó, bốn thi thể quê huyện Diễn Châu và một thi thể quê huyện Hưng Nguyên.

Người dân ở huyện Diễn Châu đau buồn, chờ đợi nhận thi thể anh Cao Tiến Dũng. 

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cũng cho hay đang có mặt tại sân bay để tiếp nhận các thi thể nạn nhân quê Hà Tĩnh.  Đợt này, huyện Can Lộc tiếp nhận tám thi thể.

Được biết, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), các gia đình đã dựng rạp, chuẩn bị đón nhận thi thể. Nhiều người dân, bà con xóm giềng, anh em đã đến động viên, chia sẻ và giúp chuẩn bị công tác lo tang lễ. 

Dự kiến đầu giờ chiều 27-11, các xe cứu thương sẽ chở các thi thể về đến Hà Tĩnh, Nghệ An.

Di ảnh chị Bùi Thị Nhung (quê huyện Yên Thành, Nghệ An). 

Trước đó, ngày 18-11, nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân Nghê An và Hà Tĩnh tử vong ở Anh, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam gửi tiền hỗ trợ nhân đạo mỗi gia đình 20 triệu đồng. 

Tổng số tiền 620 triệu đồng được trao tận tay đến gia đình của 31 người. Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM đã về quê Nghệ An, Hà Tĩnh trao cho một số gia đình có con tử vong ở Anh mỗi gia đình 66,24 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể về nước.

Sáng 21-11, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước.

Ông Bùi Thanh Sơn cho hay trước mắt, Chính phủ quyết định sẽ ứng kinh phí để hỗ trợ các gia đình đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước. “Chính phủ, với trách nhiệm cao nhất, sẽ ứng ra kinh phí để đảm bảo thời gian đưa thi hài về kịp thời, an toàn. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại” - ông nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.