Đưa 47 người Hrê làm thuê từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi tránh dịch

(PLO)- 47 người dân tộc thiểu số Hrê đi làm thuê ở Khánh Hòa định đi bộ về quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tránh dịch được bộ đội hỗ trợ đưa bằng xe ô tô về quê.

Một nguồn tin xác nhận ngày 11-7, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã tổ chức tiếp nhận 47 người đồng bào dân tộc Hrê sống tại địa phương này. Trong số này có 16 nữ, có ba trẻ em dưới 15 tuổi. Những người này sống tại các xã Ba Dinh, Ba Tô, thị trấn Ba Tơ thuộc huyện Bơ Tơ.

Một trong hai xe ô tô chở 47 người được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: THÁI THỊNH

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ đã yêu cầu chính quyền các địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với những người trên. UBND các xã, thị trấn trên cũng đã ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với 47 người dân vừa trở về. Những người này cũng đang được Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cũng theo nguồn tin trên, 47 người dân trên vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, đưa hai ô tô chở từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) về quê nhà Quảng Ngãi. Trước đó, những người này đã đi bộ hai ngày một đêm trong tình trạng thiếu ăn, không có tiền.

Người dân huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ đồ ăn cho đồng bào Hrê trở về quê huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: THÁI THỊNH

Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, đầu chiều 10-7, Công an xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa phát hiện đoàn người trên đang đi bộ qua chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 1 đoạn trước trụ sở UBND xã Ninh Ích.

Khi được mời vào làm việc liên quan đến phòng dịch COVID-19, những người này cho biết họ đến làm thuê cho ông PTĐ (ngụ xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) hai tháng nay.

Họ trồng keo tại một đỉnh núi cao ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Tiền công mỗi ngày 200.000 đồng/người nhưng không có việc làm thường xuyên. Hai tháng qua, họ chỉ làm được khoảng 15 ngày.

Do đó, những người này không đủ tiền để mua thức ăn. Khi nghe thông tin dịch bệnh COVID-19 bùng phát, những người trên muốn về quê nhưng không có phương tiện nên họ quyết định đi bộ về quê.

Lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho đoàn người. Ảnh: THÁI THỊNH

Sáng sớm 8-7, những người trên xuất phát từ xã Suối Tân, đi bộ thành đoàn dài. Hầu hết các quán ven đường đều đã đóng cửa, tạm nghỉ để phòng tránh dịch nên đoàn người không mua được thức ăn.

May mắn, họ mua được vài ổ bánh mì rồi chia nhau. Một số người dân thấy vậy cho nước uống. Do trời nắng nóng, nhiều người lớn tuổi trong đoàn đi được một đoạn thì mệt lả nên cả đoàn dừng lại chờ. Đến đêm, cả đoàn trải bạt ngủ ven đường rồi sáng hôm sau đi tiếp.

Sau hai ngày một đêm đi bộ trên quãng đường hơn 50km từ huyện Cam Lâm đến xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, đoàn người trên được công an phát hiện. UBND thị xã Ninh Hòa đã hỗ trợ thức ăn, mì ăn liền, nước uống cho họ. Tất cả 47 người trên được Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa lấy mẫu kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.

Xe chở đoàn người về quê trong đêm. Ảnh: THÁI THỊNH 

 UBND thị xã Ninh Hòa đã trao đổi và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đồng ý hỗ trợ hai ô tô đưa 47 người trên về Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa liên lạc trực tiếp với chủ tịch UBND huyện Ba Tơ để tiếp nhận những người trên. Đến 21 giờ ngày 10-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều động hai ô tô chở 47 người dân Quảng Ngãi về quê trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.