Đưa 4 người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận 1 triệu đồng

(PLO)- 3 người Việt Nam đưa 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào để nhận 1 triệu đồng.

Ngày 21-9, BĐBP Quảng Trị cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép, bắt giữ 4 người có quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Trong đó 3 người Việt Nam có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

bat-giu-nguoi-qua-bien-gioi.jpg
4 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: M.HÙNG

Sau thời gian dài mật phục, vào ngày 19-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng Trinh sát phát hiện có bảy người đang đi bộ ra hướng biên giới tại Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Khi phát hiện thấy lực lượng Biên phòng, nhóm người trên cùng bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng đã bị lực lượng Biên phòng khống chế.

Ba người Việt Nam bị bắt giữ là Hồ Văn Huy, Hồ Văn Dia 20 tuổi) và Hồ Văn Thanh (21 tuổi) cùng trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Qua đấu tranh, ba người này nhận đang đưa bốn người có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi trú tại tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến và Hồ Nam (Trung Quốc) xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công 800.000 Kíp Lào (khoảng 1 triệu VND) từ một người Lào không rõ lai lịch.

Những người có quốc tịch Trung Quốc khai nhận do có nhu cầu sang Lào tìm kiếm việc làm nhưng không có hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ nên đã liên lạc qua mạng xã hội với một người người Trung Quốc để môi giới xuất cảnh sang Lào với giá 30.000 - 40.000 NDT (tương đương khoảng 100-120 triệu VNĐ) mỗi người.

Đến ngày 18-9, cả bốn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Lào, sau đó được Hồ Văn Huy, Hồ Văn Dia và Hồ Văn Thanh đưa qua biên giới để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào thì bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.