Dự thảo Luật Thú y: Đã bỏ phương án 3?

Ngày 16-5, sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Góp ý dự thảo Luật Thú y: Đừng để heo bệnh, gà toi tha hồ mua bán”.

PV cố gắng liên hệ qua điện thoại với ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), để làm rõ một số vấn đề liên quan. Tuy nhiên, ông Đông cho biết đang họp nên đề nghị PV nhắn câu hỏi vào điện thoại.

PV liền nhắn câu hỏi có nội dung; “Liên quan đến Điều 48 của dự thảo Luật Thú y, vì sao đưa ra ba phương án kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật?”. Ông Đông nhắn tin trả lời: “Trong dự thảo Luật Thú y lần thứ 16 không có (tức không có ba phương án - PV)”. PV hỏi tiếp: “Vì sao trước đó lại đưa ra ba phương án kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật? Giờ bỏ phương án 3, vậy lấy phương án nào?”. Hai tiếng sau, ông Đông nhắn tin trả lời: “Trong dự thảo Luật Thú y lần thứ 16 có một phương án thôi”. PV gọi điện thoại nhiều lần để trao đổi cho rõ ràng nhưng ông Đông không nghe máy.

Tìm hiểu thêm PV được biết dự thảo Luật Thú y lần thứ 16 được đưa ra ngày 29-4. Mặc dù ông Đông nói dự thảo Luật Thú y lần thứ 16 chỉ có một phương án nhưng trong hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP.HCM vào ngày 9-5 vừa qua, các đại biểu tham dự được phát bản dự thảo Luật Thú y lần thứ 16 kèm bộ tài liệu chứa nội dung ba phương án kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để đóng góp ý kiến. Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, khẳng định với PV: “Trong hội nghị, Cục Thú y đề nghị các đại biểu đóng góp ba phương án kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Chính vì vậy, từ nay tới 20-5, Chi cục Thú y TP.HCM phải tổ chức lấy ý kiến nội bộ. Đến ngày 25-5, chi cục trình lên UBND TP.HCM để sau đó báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội”.

Được biết Cục Thú y là nơi soạn thảo dự thảo Luật Thú y. Đến nay, câu hỏi: “Vì sao lại đưa ra ba phương án kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật? Vì sao phương án thứ ba không khả thi vẫn được đưa ra lấy ý kiến?” vẫn chưa có câu trả lời.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.