Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM đã đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhận định bản dự thảo mới nhất của Luật Đô thị đặc biệt đã hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn rất nhiều, đủ sự tự tin để chốt lại trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

du-thao-luat-do-thi-dac-biet-cho-tp-hcm-da-du-co-so-trinh-cap-co-tham-quyen-nguyen-manh-cuong.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã hỗ trợ TP.HCM xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Trong giai đoạn khởi đầu của quá trình xây dựng dự thảo Luật đã diễn ra rất khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của Đoàn công tác, dự thảo Luật đô thị đặc biệt đã được hoàn thiện gần như đến giai đoạn cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cho biết dựa trên thực tiễn nghiên cứu, TP rà soát một số vấn đề cần cân nhắc, điều chỉnh để thêm vào dự thảo. TP.HCM cũng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú và Đoàn công tác tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các quy định ở bước cuối cùng, chuẩn bị cho việc báo cáo và trình Chính phủ.

“Trong quá trình hoàn thiện, các tài liệu hồ sơ sẽ tiếp tục được bổ sung, rà soát và điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu đề ra. Lãnh đạo các sở, ngành của TP cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, tập trung thực hiện công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Báo cáo tại đây Giám đốc Sở Tư pháp TP Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết Bộ Tư pháp đã và đang hợp tác rất tích cực, chặt chẽ với các cơ quan của TP.HCM trong xây dựng dự thảo, các chính sách cơ bản đều đã được bàn bạc và thống nhất. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát việc thể chế hóa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và lồng ghép các nội dung này vào dự thảo để hoàn thiện bản sửa đổi dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

du-thao-luat-do-thi-dac-biet-cho-tp-hcm-da-du-co-so-trinh-cap-co-tham-quyen-nguyen-thanh-tu.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng mục đích buổi làm việc nhằm góp ý, đánh giá và chỉ ra các điểm cần lưu ý để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi hoàn thiện chính thức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhận định so với trước đây, bản dự thảo mới nhất (ngày 14-6) đã hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn rất nhiều, đủ sự tự tin để chốt lại trước khi trình cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tiếp thu ý kiến bổ sung sẽ diễn ra bình thường và liên tục khi làm việc với các cơ quan chức năng, do đó, Bộ Tư pháp và TP.HCM có thể phối hợp hoàn thiện dần.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị TP cần rà soát lại đối với Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để đảm bảo không bỏ sót các giá trị cốt lõi. Hai bên sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện bản dự thảo ở mức độ cao nhất, nhằm đạt được mục tiêu chung một cách thuận lợi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận rà soát việc thể chế hóa Nghị quyết 09, tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết cho Luật Đô thị đặc biệt... để TP có thể hoàn thiện toàn bộ nội dung dự thảo và trình các lãnh đạo của Bộ Tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.