Du lịch tàu biển Việt thua tại sân nhà

(PL)- Theo Tổng cục Du lịch, riêng năm ngoái Việt Nam (VN) đón 284.855 lượt khách đến bằng đường biển, cao nhất trong các phương tiện mà khách du lịch đến VN.

Đại diện Saigontourist cũng cho hay tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của kinh doanh du lịch quốc tế đạt trên 20%. Trong đó mỗi năm công ty đón hàng trăm chuyến tàu biển với hàng trăm ngàn lượt khách đến từ châu Âu, châu Á, Úc…

Ông Phan Xuân Anh, cố vấn chuyên môn Công ty Tân Hồng - chuyên tổ chức dịch vụ du lịch, nhận định: VN có một hệ thống cảng biển lớn nhỏ nằm dọc theo 3.000 km bờ biển, do vậy có đủ điều kiện để phát triển loại hình du lịch tàu biển. Không chỉ vậy, VN cóthể trở thành một trong những trung tâm du lịch tàu biển của khu vực.

Thế nhưng thực tế cho thấy hiện nay doanh nghiệp Việt yếu thế trong phân khúc này. Nói cách khác, du lịch tàu biển đang là sân chơi của doanh nghiệp ngoại. Bằng chứng là đến nay mới chỉ có vài công ty như Saigontourist, Tân Hồng... đầu tư vào phát triển phân khúc du lịch tàu biển.

Vì sao vậy? Một số chuyên gia du lịch cho rằng hiện VN chưa có nhân lực và công ty lớn làm logistics cho những con tàu hoành tráng chở một lúc hàng chục ngàn du khách. Thế nên ngay cả gạo, bánh mì, đường sữa, hoa, cá thịt, trứng... chủ yếu là do một vài công ty Singapore đảm nhận và sau đó mua lại chút ít của VN để cung ứng lại cho tàu biển.

Ông Phan Xuân Anh thì lý giải để được chọn làm đại lý tàu khách du lịch phải có vốn rất lớn trong khi doanh nghiệp VN lại nhỏ, vốn ít, nhân lực thiếu và yếu. Hơn nữa, mảng du lịch này khá kén chọn năng lực điều hành, kết nối với các hệ thống dịch vụ trên bờ. Đáng tiếc là VN lại kết nối yếu hoặc chưa có sựhợp tác chặt chẽ giữa du lịch tàu biển với các hệ thống dịch vụ khác, nhất là chăm sóc điều trị nha khoa.

Để khắc phục những khiếm khuyết trên, đại diện Saigontourist kiến nghị Nhà nước cần đầu tư xây dựng, nâng cấp các cầu cảng, đặc biệt là cảng hành khách chuyên dụng để đón và phục vụ các đoàn khách du lịch tàu biển. Ngoài ra phát triển các tuyến, điểm tham quan mới nhằm tạo sự hấp dẫn, mới lạ, thu hút du khách tìm đến tham quan.

Cụ thể hơn, đại diện Công ty Tân Hồng hiến kế trong thời gian tới ngành du lịch TP.HCM cần khai thác tốt cầu cảng Nhà Rồng, ưu tiên cho tàu biển và tàu sông xuyên quốc gia neo đậu. Bên cạnh đó, sông Sài Gòn cóưu thế sâu 9-12 m, rất thuận lợi cho tàu viễn dương, nếu không cho tàu biển lớn di chuyển vào đây thì lòng sông sẽ bị bồi lắng do rác thải và phù sa.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch bằng tàu biển đang có xu hướng phát triển mạnh và có giá trị doanh thu cao hơn 30%-40% so với loại hình du lịch đường hàng không, đường bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.