Dự kiến tháng 10 trình nghị định mới về phụ cấp, hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản

(PLO)- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nêu rõ, các bộ Công thương, Xây dựng, Y tế còn chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, cho biết có 1.472 kiến nghị được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, 1.433 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỉ lệ 97,4%. Trong đó, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 39/39 kiến nghị, đạt tỉ lệ 100%. Còn Chính phủ, các Bộ và ngành Trung ương đã giải quyết, trả lời 1.372/1.410 kiến nghị, đạt 97,3%.

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho hay vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể tới các bộ, ngành.

du-kien-thang-10-trinh-nghi-dinh-moi-ve-phu-cap-ho-tro-nhan-vien-y-te-thon-ban-1.jpg
Các đại biểu nghe các báo cáo tại phiên làm việc chiều 20-10. Ảnh: QH

Bộ Công Thương bị điểm danh 2 lần

Cụ thể, cử tri tỉnh Lạng Sơn phản ánh việc thiếu quy định pháp luật điều chỉnh loại hình điểm bán xăng dầu bằng thiết bị quy mô nhỏ, hình thức đang được triển khai ở vùng sâu, vùng xa.

“Bộ Công Thương cho biết đã tiếp thu nội dung này trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83, song đến nay, sau hơn 18 tháng lấy ý kiến, dự thảo vẫn chưa được ban hành” - ông Bình thông tin.

Báo cáo nhấn mạnh sự chậm trễ đã tạo “khoảng trống pháp lý”, khiến các hành vi vi phạm liên quan đến loại hình kinh doanh này rất khó xử lý. Ủy ban kiến nghị Bộ Công Thương sớm rà soát, bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn để tránh phát sinh rủi ro và bảo đảm quyền lợi người dân.

Cử tri tỉnh Vĩnh Long đề nghị làm rõ tiêu chí “tính mới” của máy móc, thiết bị để địa phương có căn cứ hỗ trợ các đề án khuyến công. Bộ Công Thương giải thích “máy móc tiên tiến” phải mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng nhưng trong Thông tư 20 lại định nghĩa “mới” là về công nghệ – tức là có thể đã qua sử dụng nhưng có kỹ thuật tiên tiến hơn.

Theo ông Bình, quy định và hướng dẫn hiện nay chưa thống nhất, dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các địa phương. Vì vậy, báo cáo kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất tiêu chí, giúp chính sách khuyến công triển khai hiệu quả.

Dự kiến tháng 10 trình nghị định mới về phụ cấp, hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết có 1.472 kiến nghị của cử tri được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: QH

Bộ Xây dựng và Bộ Y tế, mỗi bộ bị điểm danh 1 lần

Cử tri Khánh Hòa phản ánh tình trạng một số nhà dân bị nứt khi thi công dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Từ năm 2023, chính quyền địa phương đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và doanh nghiệp thực hiện dự án xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả do các bên chưa thống nhất nguyên nhân gây nứt nhà.

Theo đó, báo cáo đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát và sớm giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài gây bức xúc trong dân.

Cũng theo ông Bình, nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập theo Quyết định 73/2011 – vốn đã lạc hậu sau hơn 10 năm áp dụng.

Mức lương cơ sở đã tăng gần 3 lần (từ 830.000 đồng năm 2011 lên 2,34 triệu đồng từ tháng 7-2024) nhưng phụ cấp đặc thù vẫn giữ nguyên. Bộ Y tế cho biết đang xây dựng Nghị định mới về phụ cấp và hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế và cử tri.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, kết quả giải quyết 97,4% kiến nghị cho thấy nỗ lực, trách nhiệm cao của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành. Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại nêu trên cần được xử lý kịp thời, dứt điểm, tránh để “đọng” kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

Cơ quan này nhấn mạnh việc tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là thước đo niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.