Dự kiến ngày 5-10, Kiên Giang đón 500 công dân từ các tỉnh về quê

(PLO)- Kiên Giang dự kiến tổ chức đoàn đón khoảng 500 người dân về quê, trong đó chủ yếu là thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công dân Kiên Giang từ TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về quê.

Thống kê sơ bộ, đợt này có khoảng 500 người là những công dân không thuộc nhóm F1, F2, không nằm trong khu vực bị phong tỏa và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ.

Thời gian đón công dân dự kiến trong ngày 5-10.

Thống kê đến chiều 3-10, Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 10.000 công dân của tỉnh về quê bằng xe máy. Ảnh: VĂN VŨ

Theo Kế hoạch, tại các điểm tập kết của TP.HCM và các tỉnh, sau khi người dân khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và test nhanh, những người có kết quả âm tính thì sẽ được đưa về địa phương cách ly tập trung.

Riêng những trường hợp test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, đoàn sẽ liên về với địa phương nơi công dân đang cư trú để đưa đi cách lý điều trị. Trong trường hợp các địa phương này không thu dung, Kiên Giang sẽ đưa về điều trị tại tỉnh.

Liên quan đến làn sóng công dân Kiên Giang tự phát về quê bằng xe máy, thống kê đến chiều 3-10, tỉnh này đã đón tiếp trên 10.000 người. 

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang, để kịp thời đón tiếp và hỗ trợ bà con tự phát về quê, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã có công điện khẩn chỉ đạo tăng cường lực lượng đủ sức làm nhiệm vụ 24/24 tại các chỗ cửa ngõ của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các huyện, TP có công dân trở về phải tạo điều kiện để bà con thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết qua kiểm tra thực tế tại chốt cửa ngõ thuộc huyện Tân Hiệp cho thấy số lượng bà con về quê bằng xe máy rất đông. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt lập danh sách và đưa bà con về các huyện, TP.

Sau đó, chính quyền địa phương sẽ tổ chức test nhanh, những người có kết quả âm tính thì đưa về cách ly tại nhà và giao cho ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản theo dõi, quản lý theo đúng quy trình, quy định. Riêng những trường hợp có kết quả dương tính thì đưa vào khu cách ly điều trị.

“Nhờ vậy, đã giải tỏa được áp lực tại các chốt cửa ngõ, tạo điều kiện cho bà con về địa phương nhanh nhất, tránh ùn ứ, ách tắc giao thông và đảm bảo hơn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19” - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang thông tin thêm. 

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.