Dự kiến chi bao nhiêu nghìn tỉ để cải cách lương?

(PLO)- Thu nội địa tăng lên, chi cho đầu tư phát triển tăng, chi thường xuyên giảm, nợ công giảm... Đó là những nét tích cực.

Chiều 21-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày “Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020”.

Chi thường xuyên giảm

Dự toán NSNN năm 2020, theo Bộ trưởng Dũng, dựa trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính năm năm quốc gia 2016-2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, với tinh thần phấn đấu tích cực, khả thi.

Dự toán NSNN năm 2020 của Chính phủ dự toán NSNN thu được trên 1,5 triệu tỉ đồng. Trong đó, đạt tỉ lệ huy động vào NSNN là 22,2%GDP, từ thuế, phí là 19,4% GDP.

Dự toán chi NSNN sẽ là trên 1,7 triệu tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm 26,9%, trả nợ lãi chiếm 6,8%, chi thường xuyên trên 1 triệu tỉ, chiếm 60,5% tổng chi NSNN. Chi thường xuyên dự kiến giảm qua các năm.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói dự toán NSNN chi trên 61,5 nghìn tỉ đồng để cải cách tiền lương và tinh giản biên chế.

Đặc biệt, với cải cách tiền lương và tinh giản biên chế, NSNN dự toán chi trên 61,5 nghìn tỉ đồng. Dự toán này bảo đảm nguồn để từ ngày 1-7-2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%), lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Tỉ lệ bội chi NSNN năm 2020 là 3,44%GDP và cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3% GDP.

Chi đầu tư phát triển tăng lên

Về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: Tổng thu năm năm ước đạt kế hoạch 6,8 triệu tỉ đồng. Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực và tỉ trọng thu nội địa tăng vào năm 2020 là 83,6%. Thu từ dầu thô năm 2020 dự toán còn 16.1%.

Chi đầu tư phát triển trong giai đoạn này cũng tăng dần, dự toán năm 2020 sẽ đạt 26,9%. Tổng chi đầu tư phát triển của NSNN ước thực hiện đạt 2,15 triệu tỉ đồng. Tỉ trọng dự toán chi thường xuyên giảm dần, đến năm 2020 dự kiến là 60,5%, vượt mục tiêu kế hoạch là dưới 64%.

Chi thường xuyên giảm sẽ bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương tăng khoảng 7%/năm theo nghị quyết của Quốc hội và các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội cấp thiết khác...

Bố trí dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên cơ sở quán triệt yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp, qua đó cơ cấu lại nguồn để ưu tiên bố trí thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Các vấn đề về bội chi, nợ công cũng có chuyển biến tích cực. Đặc biệt về nợ công, nợ Chính phủ được cải thiện. Riêng chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia tăng từ mức 44,8% GDP năm 2016 lên 45,5% GDP năm 2020 (giới hạn là 50% GDP), chủ yếu do dư nợ tự vay tự trả nước ngoài của doanh nghiệp tăng.

Sau khi nêu một số khó khăn, tồn tại về thu, chi NSNN, về nợ công, bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: “Việc xử lý tài chính một số doanh nghiệp nhà nước, cam kết bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng (Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Vinashin...) sẽ tác động không nhỏ đến ngân sách, nợ công”.

 

2019 ước thu vượt 46.000 tỉ đồng             

Theo Bộ trưởng Dũng, chín tháng đầu năm 2019, NSNN đạt 77,5% dự toán, mức cao nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây và tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả năm thu vượt 3,3% (46 nghìn tỉ đồng) so dự toán; trong đó thu ngân sách trung ương ước vượt 8-11 nghìn tỉ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp vượt dự toán.

Tỉ lệ huy động vào NSNN đạt 23,7% GDP, từ thuế, phí đạt 20,2% GDP.

”Trong thời gian còn lại của năm, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện và ở mức cao nhất các nhiệm vụ tài chính - NSNN, trong đó phấn đấu thu NSNN vượt khoảng 5% so với dự toán” - Bộ trưởng Dũng báo cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.