Du khách Vũng Tàu thờ ơ với cảnh báo

Nhiều người thoải mái tắm biển khi quá trễ, cố tình bơi vào nơi được cảnh báo nguy hiểm.

“Hiện tượng ao xoáy ở các bãi tắm (đặc biệt ở biển Bãi Sau), lực lượng cứu hộ thiếu và chưa được trang bị đầy đủ… là những nguyên nhân dẫn tới mất an toàn cho du khách khi tắm biển Vũng Tàu. Nhưng đáng lo nhất là việc không ít du khách rất chủ quan, coi thường các cảnh báo nguy hiểm, thờ ơ với tính mạng của chính mình” - một số chủ bãi tắm, khu du lịch tại TP Vũng Tàu cảnh báo khi mùa du lịch đang đến gần.

Bơi ra… nghịch cờ cảnh báo nguy hiểm

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban Quản lý Các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho hay: Trong năm 2012, lực lượng cứu hộ đã cứu được gần 800 khách tắm biển lọt vào ao xoáy. Cũng trong năm này, có tám du khách chết khi tắm biển. Trong đó, sáu người chết vì tắm trước 6 giờ sáng, cố tình bơi ra xa và lọt vào ao xoáy. Hai người còn lại tắm biển vào buổi tối.

Để ngăn ngừa các trường hợp tương tự, hiện hầu hết bãi tắm, khu du lịch ở Vũng Tàu đều cắm bảng ghi rõ nội quy và giờ tắm biển an toàn để du khách được biết. Các vùng nước nguy hiểm (ao xoáy) cũng được cắm cờ đen cảnh báo. Nhưng nhiều du khách vẫn không quan tâm tới những tín hiệu cảnh báo này. Thậm chí một số người còn cố tình bơi lại gần để nghịch những lá cờ đen.

Du khách Vũng Tàu thờ ơ với cảnh báo ảnh 1

Dù nhân viên cứu hộ ở Vũng Tàu thường xuyên nhắc nhở nhưng nhiều du khách vẫn không quan tâm. Ảnh: K.LY

Anh Nguyễn Công Minh, nhân viên cứu hộ thuộc Khu du lịch Nghinh Phong, Bãi Sau, nói thêm: Do vị trí ao xoáy liên tục thay đổi nên lực lượng cứu hộ phải thường xuyên theo dõi để cắm cờ cảnh báo kịp thời. Các nhân viên cũng thường trực ở ngay mép nước để nhắc nhở những du khách bơi vào vùng nguy hiểm. “Nhiều du khách rất chủ quan, chúng tôi phất cờ, thổi còi hoài cũng không vô. Có người còn cự nự chúng tôi. Vào buổi tối, vẫn có rất nhiều du khách xuống tắm biển dù đã được cảnh báo là rất nguy hiểm” - anh Minh cho hay.

Tăng cường lực lượng cứu hộ

Trước và trong dịp lễ 30-4 vừa qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được nhiều trường hợp gặp nguy hiểm, chủ yếu ở vùng biển Bãi Sau. Tuy nhiên, vẫn có một người bị chết khi cùng nhóm bạn tắm biển trễ. “Trời tối nên cả nhóm không thấy biển cảnh báo nguy hiểm. Còn quy định về cấm tắm biển sau 6 giờ chiều tụi tôi cũng không hay biết” - một thành viên trong nhóm trên cho hay.

Được biết nhóm bạn này đã tắm tại bãi tắm thuộc HTX Thùy Vân. Bảng báo giờ cấm tắm biển và nội quy bãi tắm được HTX này gắn đầy đủ nhưng đặt rất khiêm tốn bên hông khu nhà tắm, xa lối xuống biển nên ít ai đọc được. “HTX sẽ gắn lại các biển thông báo giờ tắm biển, nội quy bãi tắm, đồng thời tăng thêm lực lượng cứu hộ” - bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ nhiệm HTX Thùy Vân, nói.

Ông Trần Tuấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho rằng trong thời gian tới, bảng giờ quy định cấm tắm biển cần được thiết kế to, rộng và có phản quang đặt ở các lối đi dẫn xuống biển. Có như vậy du khách mới dễ dàng đọc được và sẽ cảnh giác hơn.

“Vấn đề an toàn cho du khách ở các bãi tắm thường xuyên được TP Vũng Tàu nhắc nhở các doanh nghiệp. Từ đầu năm nay, TP Vũng Tàu đã chỉ đạo cử lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp xuống trực tiếp phối hợp cùng các khu du lịch để hoạt động cứu hộ đạt hiệu quả hơn. Sắp tới, các biển báo sẽ được làm to hơn, phản quang để du khách dễ dàng quan sát” - bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho hay.

Ao xoáy có phần do con người

Đáng chú ý, theo bà Liên, du khách thường gặp nạn do rơi vào ao xoáy. Ao xoáy có thể xuất hiện do tự nhiên hoặc do những người khai thác vàng trên biển gây ra. “Họ khoét sâu xuống cát tạo ra vùng lõm sâu, khi nước lên rất dễ khiến du khách hụt chân và bị cuốn ra xa. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn thấy họ đào” - bà Liên nói. Xác nhận điều này, bà Hường cho biết: TP đã chỉ đạo cho Ban Quản lý Các khu du lịch và các phường phải kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm những đối tượng này. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.