Dù diện quy hoạch nhưng thi tuyển không đạt phải thi lại

(PL)- Đề xuất điều chỉnh quy định trên 50% phiếu đồng ý của tập thể công chức đơn vị có chức danh thi tuyển thì mới được hội đồng tuyển chọn xem xét tiếp.

Sáng 7-5, Sở Nội vụ TP.HCM đã họp toàn thể các sở-ngành, quận-huyện rút kinh nghiệm việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng tổ chức Sở Tư pháp (Sở Tư pháp là đơn vị đầu tiên tại TP.HCM tổ chức thi tuyển) cho biết kỳ thi tuyển hai chức danh phó phòng phổ biến pháp luật và phó chánh văn phòng Sở Tư pháp hiện đã thi xong vòng 2 - thi viết và hội đồng vừa chấm thi vào ngày 6-5. Kết quả các bài thi tương đối khá, bài thấp nhất được 22 điểm (phần thi viết có tổng điểm tối đa là 30 điểm). Dự kiến vòng 3 - thi thuyết trình vào giữa tháng 5 sắp tới.

Theo bà Hạnh, quá trình triển khai thực hiện đề án thi tuyển lãnh đạo quản lý đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi. Quan trọng nhất, nếu phát sinh trường hợp thí sinh thể hiện tốt ba vòng thi nhưng lại không đạt trên 50% số phiếu của tập thể công chức đơn vị có chức danh thi tuyển đồng ý về chương trình hành động thì cần để cho hội đồng thi vẫn có quyền bỏ phiếu chọn người trúng tuyển. Bởi quy định hiện hành “trên 50% phiếu đồng ý thì mới được hội đồng tuyển chọn xem xét tiếp” rất nguy hiểm. Nếu vì lý do gì đó, anh em trong phòng dồn phiếu toàn bộ cho thí sinh “trong nhà” thì thí sinh bên ngoài không thể nào vượt qua được.

Tại cuộc họp, phía Học viện Cán bộ TP đã bày tỏ băn khoăn về việc thi tuyển lãnh đạo làm sao để tuân thủ công tác nhân sự của Đảng. Một số quận-huyện cho biết hiện đang khuyết một số chức danh, nếu tổ chức thi tuyển thì không kịp chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp sắp tới. Đồng thời cũng có lo ngại kết quả thi tuyển sẽ phá vỡ công tác quy hoạch cán bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm nhấn mạnh TP có ý tưởng đầu tiên về tổ chức thi tuyển lãnh đạo cách đây 15 năm rồi nhưng triển khai lại chậm so với cả nước. Đến nay Bộ GTVT đã thi tuyển lãnh đạo tới cấp tổng cục rồi, còn TP.HCM quá chậm, phải gấp rút thực hiện để sắp tới làm đề án thi tuyển lãnh đạo cấp sở. Năm nay có đặc thù một số quận-huyện đang bố trí nhân sự để đảm bảo cơ cấu chuẩn bị đại hội, trường hợp nào cần thiết không tổ chức thi tuyển mà bổ nhiệm theo quy trình cũ thì phải có văn bản báo cáo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến để trình UBND TP xem xét, quyết định.

Ông Lắm cũng khẳng định “Quy hoạch là một chuyện, còn đủ điều kiện để bổ nhiệm là một chuyện. Nếu có quy hoạch rồi mà thi không đạt thì thôi, cứ ở lại trong quy hoạch (quy hoạch năm năm) rồi năm sau lại thi tiếp”.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.