Dự báo thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, thời tiết cả nước ở một số nơi có mưa nhỏ và sương mù, còn tại Nam Bộ ít mưa và có nắng vào ban ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết dịp tết nguyên đán Qúy Mão từ 20-1 đến 26-1 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết).

Theo đó, ở khu vực Bắc Bộ, ngày 21-1 (30 tháng Chạp), phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm 21-1 có mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-20 độ, có nơi dưới 20 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 7 độ

Từ ngày 22 đến 23-1 (mùng 1 và 2 Tết), có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 23-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 20-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh họa: PHI HÙNG

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh họa: PHI HÙNG

Từ ngày 24 đến 26-1 (từ mùng 3 đến 5 Tết), có mưa, mưa nhỏ rải rác trong sáng 24-1, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong ngày 24 và 25. Nhiệt độ cao nhất 16-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ngày 21-1, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, thấp nhất 13-16 độ

Ngày 22 đến 23-1: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 23-1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, thấp nhất 17-21 độ.

Từ ngày 24 đến 26-1, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 24-1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 26-1 sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, thấp nhất 13-16 độ

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Ngày 21-1, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, thấp nhất 15-18 độ

Ngày 22 đến 23-1, có mưa vài nơi, riêng đêm 23-1 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 18-21 độ

Từ ngày 24 đến 26-1, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24 và 25; từ đêm 25-1 có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, thấp nhất 16-19 độ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Ngày 21-1, có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Ngày 22 và 23-1, có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23-1 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, thấp nhất: 20-23 độ

Từ ngày 24 đến 26-1, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24 và 25, sau có mưa rào vài nơi, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, thấp nhất 19-22 độ

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24 và 25 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 22-25 độ

Đối với khu vực Tây Nguyên, phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24 và 25 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-29 độ, riêng ngày 24-25 là 24-27 độ; thấp nhất 15-19 độ, có nơi dưới 14 độ

Tại Nam Bộ, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.