Dự án thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016

(PLO)-  Ngày 23-12, tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ mừng phát điện tổ máy 1, công trình thủy điện Lai Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trước đó, ngày 14-12, tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia, vượt kế hoạch đề ra hơn ba tháng.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN, cho biết tổ máy số 2 và số 3 đang được lắp đặt thiết bị và công trình thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016, sớm trước một năm so với phê duyệt. Tổng mức đầu tư dự án là 35.700 tỉ đồng; đây là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên dòng chính sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.

Dự án thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016 ảnh 1
Nhà máy thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ chính thức hoàn thành vào cuối năm 2016. Ảnh: Trà Phương 

Theo ông Thành, việc phát điện tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu sớm hơn ba tháng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đáng kể vào tổng công suất hệ thống điện, làm giảm nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. 

Nếu đưa nhà máy vận hành sớm ba tháng sẽ tạo ra doanh thu 150 triệu USD, tiết kiệm hơn 1 triệu tấn than để sản xuất ra lượng điện năng tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết việc đưa vào vận hành và phát điện thành công tổ máy số 1 sớm hơn ba tháng so với dự kiến, sẽ rút ngắn tiến độ toàn dự án khoảng một năm, giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng.

Dự án thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016 ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ , diễn ra sáng 23-12. Ảnh: Trà Phương 

Thủ tướng chỉ đạo EVN tiếp tục huy động mạnh vốn đầu tư xây dựng các công trình điện, nhất là nguồn vốn ngoài Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, bảo đảm cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước với chất lượng ngày càng được nâng cao. 

Nhà máy thủy điện Lai Châu được khởi công vào ngày 5-1-2011 gồm ba tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Dự kiến khi hoàn thành toàn bộ dự án, thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 4,7 tỉ kWh/mỗi năm.

Thủy điện Lai Châu là công trình thủy điện lớn thứ ba tại Đông Nam Á, chỉ sau thủy điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Hòa Bình (1.920 MW) . Đây là một trong bốn dự án thủy điện trên hệ thống sông Đà và là dự án thủy điện cuối cùng trong quy hoạch trên dòng sông này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.