Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu 18 triệu euro ở ĐBSCL

(PLO)-Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL hơn 18 triệu Euro triển khai từ năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả nhất định ở một số tỉnh, thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, tại Cần Thơ, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội thảo đối tác triển khai Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Pha II.

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu 18 triệu euro ở ĐBSCL
Ông Phạm Ngọc Mậu- Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Mậu- Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT cho rằng, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ĐBSCL đến nay đã rất cụ thể.

Dự này Pha 1 đã thực hiện 4-5 năm, các tỉnh đã thực hiện được một số công việc có hiệu quả. Ông Mậu đề nghị các địa phương đánh giá xem dự án Pha 1 mức độ hoàn thành đến đâu, có những việc gì phải để sang Pha 2. Đồng thời, các tỉnh ĐBSCL phải ý thức đây là dự án hỗ trợ chính mình.

Ông đề nghị các địa phương cố gắng tận dụng nguồn vốn tài trợ, phát huy hiệu quả nhất, làm có trách nhiệm. Đồng thời, ông cho rằng kết quả dự án làm ra thì phải có người dùng cụ thể, nếu không có người dùng thì sẽ là sự lãng phí, vô trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng.

Cạnh đó, ông đề nghị chủ dự án – Cục quản lý đê điều phải là nhạc trưởng, giám sát dự án từ khâu lập kế hoạch triển khai dự án đến khi ra dự án, và phải thuyết minh được dự án đóng góp gì cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động trong dự án phải gắn kết, đủ liều lượng để tạo ra một kết quả tốt nhất.

hoi-thao-bien-doi-khi-hau-dbscl.jpg
Đại biểu tham dự Hội thảo đối tác triển khai Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL Pha II. Ảnh: NHẪN NAM

Từ năm 2019, Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã được triển khai tại thực hiện tại 13 tỉnh, thành. Dự án được tài trợ bởi hai Chính phủ Thụy Sĩ và Đức với tổng số tiền 18,35 triệu Euro. Thời gian thực hiện từ 2019-2025.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL thông qua việc thiết lập khung thể chế thúc đẩy liên kết phát triển vùng và ứng dụng các giải pháp công nghệ đổi mới và sáng tạo ở khu vực nông thôn và đô thị.

Kết quả dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đạt được đến nay như: 5 diễn đàn về quản lý nước và phát triển bền vững ngành nuôi tôm; hướng dẫn lập quy hoạch các tỉnh (đã có 3 tỉnh công bố quy hoạch); tăng cường quản lý rủi ro thiên tai; cải thiện công tác quản lý thoát nước đô thị và chống ngập úng đô thị; các giải pháp lưu trữ nước;

Hai đập tạm bản thép công nghệ mới được xây dựng tại Cà Mau giúp bảo vệ 120 ha đất nông nghiệp trước tác động của xâm nhập mặn, ổn định sinh kế cho 80 hộ dân; 21 trạm quan trắc nguồn nước tự động lắp tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; Mô hình sản xuất tôm – lúa cải tiến được thí điểm thành công trên 461 ha, tại hai hợp tác xã nuôi tôm ở Cà Mau…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.