Dự án nút giao Mỹ Thủy được điều chỉnh vốn lên đến 3.600 tỉ đồng

(PLO)- Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy được HĐND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ hơn 1.998 tỉ đồng lên hơn 3.600 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X bước vào ngày họp cuối cùng. Tại đây, đại biểu HĐND đã biểu quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại biểu HĐND TP đã chấp thuận việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án từ hơn 1.998 tỉ đồng lên hơn 3.600 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án thay đổi từ giai đoạn 2016- 2021 thành 2015- 2025.

Dự án được chuyển đổi từ nhóm B thành nhóm A và được tách thành hai thành phần cụ thể gồm công tác đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giao thông tại nút giao Mỹ Thủy. Ảnh: THU TRINH

Giao thông tại nút giao Mỹ Thủy. Ảnh: THU TRINH

Năm 2015, Sở GTVT TP.HCM phê duyệt dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, với tổng mức đầu tư 837 tỷ đồng; khởi công vào tháng 6- 2016.

Đến tháng 2- 2020, dự án khởi công giai đoạn 2. Hiện công trình đã hoàn thành, đưa vào nghiệm thu và khai thác một số hạng mục của giai đoạn 1 như cầu Kỳ Hà 3; nhánh cầu vượt trên đường vành đai 2; hầm chui rẽ trái từ vành đai 2 đi Cát Lái; và giai đoạn 2 là cầu Mỹ Thủy 3.

Đại biểu HĐND TP cũng biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Tăng Long và cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh tại TP Thủ Đức.

Cụ thể, dự án xây dựng cầu Tăng Long được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 450 tỉ đồng lên hơn 688 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2017- 2019 thành 2016- 2024.

Việc tăng tổng mức đầu tư được chính quyền thành phố lý giải, dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng, dẫn đến tổng mức đầu tư dự án vượt tổng mức đầu tư được Sở GTVT phê duyệt trước đó. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cũng phù hợp với tiến độ hiện nay. Đồng thời, dự án được kéo dài để sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025.

Dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh được điều chỉnh mức đầu tư từ hơn 425 tỉ đồng lên hơn 763 tỉ đồng. Thời gian thực hiện được điều chỉnh từ giai đoạn 2016- 2018 thành 2016- 2025.

Dự án này có tổng mức đầu tư tăng do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cáp, điện, truyền dẫn nước). Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhằm bố trí sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.