Dự án Nhà máy nước thải Yên Sở chênh lệch ngàn tỉ

(PL)- Chênh lệch chi phí sau khi kiểm toán lên tới hơn 147 triệu USD và hơn 20 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở được thực hiện theo phương thức BT, nhà đầu tư là Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia), tổ chức thực hiện thông qua doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam. Tập đoàn Gamuda Berhad vừa là nhà đầu tư trong hợp đồng BT, vừa là chủ đầu tư khi thực hiện dự án.

Chênh lệch hàng trăm triệu USD

Báo cáo KTNN cho thấy các khoản chi phí đầu tư tại dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở chênh lệch sau khi kiểm toán lên tới hơn 147 triệu USD và hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chênh lệch gần 45 triệu USD. Nguyên nhân là do việc tính sai khối lượng quyết toán ở một số công việc và sai đơn giá nguyên vật liệu.

Một số khoản chi phí “có vấn đề” khác là: Một số hạng mục không đủ điều kiện xác định (chênh lệch hơn 6,3 triệu USD); chi phí điều chỉnh đơn giá nhân công chưa có cơ sở (hơn 1,3 triệu USD); chi phí thiết bị chênh lệch (gần 33,7 triệu USD); chi phí quản lý dự án (tăng hơn 11,1 triệu USD)…

KTNN kiến nghị Gamuda Berhad giảm giá trị quyết toán dự án thành hơn 61,9 triệu USD, trong đó yêu cầu nộp trả UBND TP Hà Nội hơn 22,1 triệu USD (tương đương 484,2 tỉ đồng). Ngoài ra, giảm số tiền được UBND TP thanh toán so với giá trị quyết toán nhà đầu tư lập 39,8 triệu USD (tương đương 872 tỉ đồng).

KTNN đề nghị UBND TP Hà Nội yêu cầu Gamuda Berhad nộp trả ngân sách nhà nước số tiền chênh lệch giữa giá trị quyết toán hợp đồng BT với số tiền sử dụng đất phải nộp lên tới hơn 22,1 triệu USD (như đã nói trên) hoặc thu hồi diện tích đất có giá trị tiền sử dụng đất tương ứng hoặc cả hai hình thức. “Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan có trách nhiệm đôn đốc thu nộp số tiền trên để tránh thất thoát ngân sách, tài sản công” - KTNN kiến nghị.

Một góc Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Ảnh: CTV

KTNN cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo kiểm tra, kết luận các nội dung kiến nghị xử lý tài chính khác số tiền hơn 86,8 triệu USD để quyết toán và thanh lý hợp đồng với nhà đầu tư theo đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách, tài sản công.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư nộp trả ngân sách đối với các trường hợp UBND TP không chấp nhận quyết toán cho dự án. Trong đó gồm khoản tiền 6,77 triệu USD của năm hồ Yên Sở không có trong quyết định đầu tư, thi công trước khi có phê duyệt dự án.

Đề nghị xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị liên quan

Theo KTNN, dù Gamuda Berhad thực hiện các dự án cơ bản theo đúng quy định nhưng việc thực hiện báo cáo tiến độ chưa đảm bảo thời gian, việc lắp đặt thay đổi các thiết bị so với danh mục thiết bị đã được quy định của hợp đồng BT chưa được chấp thuận bằng văn bản. Dự án được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án (thi công tháng 1-2009, đến tháng 3-2010 mới có quyết định phê duyệt)...

Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư được lập và phê duyệt chưa đảm bảo theo quy định, làm tăng vốn của dự án. Mặc dù thực hiện trước khi phê duyệt nhưng thực tế dự án được hoàn thành và bàn giao cho UBND TP vẫn bị chậm so với thời gian ký kết hơn 17 tháng.

Để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như trên, KTNN đã đặt vấn đề xử lý trách nhiệm với hàng loạt cá nhân, đơn vị liên quan. Theo đó, KTNN đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể tại Sở TN&MT TP Hà Nội cùng Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam trong việc không kịp thời quyết toán hợp đồng BT, chậm thu hồi số tiền nộp ngân sách 22,1 triệu USD.

Đặc biệt, KTNN đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị của sở này trong việc tham mưu cho UBND TP chấp thuận ký hợp đồng BT, khiến TP phải tự bỏ chi phí để vận hành dự kiến 450 tỉ đồng.

Dự án này ban đầu là một hạng mục của Công viên Yên Sở, được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài của Tập đoàn Gamuda Berhad. Sau đó được tách riêng ra đầu tư theo hình thức BT giữa UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Gamuda Berhad.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.