Dự án mở rộng QL1 tại Bình Định: Thay ban quản lý, chấm dứt nhà thầu

(PL) - Dự án này không có chỗ cho các nhà thầu xí phần, nhận rồi để đó, thi công kéo dài.

Hôm nay (24-2), Bộ GTVT sẽ thay các ban quản lý, chủ đầu tư, một số nhà thầu dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định do các ban quản lý, chủ đầu tư, một số nhà thầu cũ kém năng lực khiến dự án bị chậm tiến độ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra việc khoan đường hầm đèo Cả. Ảnh: TẤN LỘC 

Đưa nhà thầu mới vào

Cũng trong hôm nay, Bộ GTVT sẽ họp với tất cả ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án quốc lộ 1 chậm tiến độ. Trong đó, Bộ GTVT yêu cầu đưa ngay một số nhà thầu mới vào cùng với các giải pháp cụ thể để tăng tốc tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn. Thông tin này được Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đưa ra trong chuyến thị sát các dự án, công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và dự án hầm đường bộ qua đèo Cả vào mùng 3 tết Ất Mùi.

Trực tiếp kiểm tra các gói thầu thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Thăng chỉ ra nhiều bất hợp lý trong cách thức thi công của các nhà thầu, sự yếu kém trong quản lý điều hành, tư vấn giám sát của dự án… Mặc dù các chủ đầu tư, nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng thời hạn quy định nhưng Bộ trưởng Thăng không chấp nhận do không có giải pháp, phương án về máy móc, trang thiết bị, nhân lực. Mặc dù một số chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo vẫn làm việc, thi công xuyên tết, công nhân chỉ được nghỉ 30 tháng Chạp và mùng 1 tết ngay tại công trường nhưng đã bị Bộ trưởng Thăng bác bỏ, chỉ rõ đây chỉ là “bệnh hình thức” bởi thực tế quần áo người lao động tại lễ chúc tết quá sạch sẽ! “Đây là dự án trọng điểm quốc gia. Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết nêu rõ hoàn thành trong năm nay nên yêu cầu phải đảm bảo hạn mức tiến độ một cách cụ thể. Chậm nhất đến cuối tháng 9-2015, toàn dự án quốc lộ 1 qua Bình Định phải cán đích đúng kế hoạch. Do đó, các ban quản lý, nhà thầu, đơn vị thi công phải có các phương án triển khai cụ thể, kể cả phương án dự phòng trong những điều kiện bất lợi. Dự án này không có chỗ cho các nhà thầu xí phần, nhận rồi để đó, thi công kéo dài. Nhà đầu tư, nhà thầu phải tập trung trang thiết bị đẩy mạnh thi công. Tháng 3 tới tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, chỗ nào còn hạn chế, yếu kém sẽ xử lý nghiêm” - Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Thay chỉ huy công trường

Ghi nhận phản ánh của người dân Bình Định, Phú Yên về tình trạng cống dọc đúc quá cao, gây bất lợi đối với người dân sinh sống hai bên đường, Bộ trưởng Thăng truy trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận liên quan, đồng thời yêu cầu phải lập tức phá dỡ hệ thống cống thoát nước cao hơn nền nhà dân. Ông Thăng truy vấn một chủ đầu tư BOT: “Nếu nhà anh ở đây, cống cao thế này, anh chịu nổi không? Phá dỡ ngay, làm lại các đoạn này. Các anh thi công phải đảm bảo kỹ thuật nhưng không được ảnh hưởng đến nhà dân. Những bất hợp lý này phải giải quyết dứt điểm trong tháng 3 năm nay”. Bộ trưởng Thăng cũng yêu cầu cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và xây dựng công trình có văn bản nghiêm khắc kiểm điểm cục phó phụ trách, Ban Quản lý dự án 2, thay chỉ huy công trường do chậm trễ khắc phục.

Kiểm tra công trường thi công dự án hầm đường bộ đèo Cả, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng năng suất lao động tại công trình này còn thấp. Bộ trưởng lưu ý tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công phải tổ chức lại công trường, bảo đảm an toàn thi công, đẩy nhanh tiến độ, thay máy móc, thiết bị hiện đại, phải có máy móc, thiết bị, phụ tùng dự phòng để nếu thi công không bị gián đoạn. “Vào kiểm tra lần tới, tôi sẽ diện quần áo, đi giày vào đường hầm chứ không phải mang ủng lội trong bùn nước như lần này” - ông Thăng phê bình các nhà thầu làm đường hầm chưa dọn bùn đất. Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư dự án hầm đèo Cả, hầm đèo Cả dài hơn 4,1 km, hiện đã khoan được 1.100 m, riêng hầm Cổ Mã đã thông. Bộ trưởng Thăng đánh giá cao chủ đầu tư cùng tư vấn thiết kế chủ động điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, tiết giảm hơn 3.700 tỉ đồng, đồng thời báo cáo Chính phủ cho triển khai tiếp dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.