Dự án gang thép 53.500 tỉ đồng: 'Làm phải căn cơ, không thể ào ào được'

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, cho rằng đối với dự án gang thép Long Sơn khi nào làm thì phải làm hết sức căn cơ, không phải làm một cách ào ào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo chí sáng 23-3, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hiệp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói về dự án gang thép Long Sơn. Ảnh: QN

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói về dự án gang thép Long Sơn. Ảnh: QN

Theo ông Thanh, dự án này đang mới chỉ ở bước chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng kế hoạch, để chuẩn bị triển khai cụ thể.

“Khi nào mình làm thì phải làm hết sức căn cơ, chứ đâu phải làm một cách ào ào đâu. Phải thẩm định về công nghệ, thẩm định về môi trường, khi đảm bảo hết các quy định thì mới làm. Hiện tại, chỉ mới ở bước đi khảo sát để chuẩn bị thực hiện, trong quá trình triển khai, có vấn đề gì sẽ có chỉ đạo cụ thể", ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, theo quy định các thủ tục đầu tư sẽ có bước chuyển đổi đất rừng, việc chuyển đổi đất rừng có sự thẩm định của Bộ NN&PTNT, về lĩnh vực môi trường là Bộ TNMT, khoa học công nghệ là Bộ KHCN… Sau đó, tất cả các nội dung liên quan sẽ trình Thủ tướng Chính phủ.

Bãi biển Lộ Diêu ở thị xã Hoài Nhơn. Ảnh QN

Bãi biển Lộ Diêu ở thị xã Hoài Nhơn. Ảnh QN

“Dự án thực hiện phải đảm bảo tất cả các thủ tục đầu tư, không ảnh hưởng đến môi trường, được sự đồng thuận của người dân. Hiện nay, phía tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ban hành chính sách hỗ trợ của người dân, sắp tới việc này sẽ báo cáo cơ quan chức năng. Khi đầy đủ các thủ tục sẽ triển khai đợt tuyên truyền cho người dân, người dân đồng thuận sẽ tiến hành thực hiện”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trước câu hỏi vì sao dự án trước đây dự kiến triển khai ở huyện Phù Mỹ (Bình Định), nhưng bây giờ lại chọn thị xã Hoài Nhơn, ông Thanh cho rằng không phải là Phù Mỹ hay Hoài Nhơn, mà là do nhà đầu tư làm khảo sát, địa điểm nào phù hợp, đáp ứng điều kiện thực hiện dự án thì họ đề xuất.

"Hiện tại, đang trong quá trình khảo sát nên vẫn chưa biết sự chính xác, cụ thể về phạm vi dự án, việc này sau này sẽ tính cụ thể. Về nguyên tắc, không để ảnh hưởng đến danh thắng, di tích lịch sử tàu không số tại Lộ Diêu" Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sáng nay, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn do Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ làm chủ dự án, vị trí tại khoảnh 8, tiểu khu 78B; khoảnh 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 86, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Diện tích chuyển ra ngoài quy hoạch ba loại rừng là 266,67 ha để phục vụ dự án.

Trước đó, theo tìm hiểu của PLO, hiện nay người dân ở thôn Lộ Diêu vẫn chưa biết cụ thể thông tin về việc triển khai dự án gang thép tại địa phương, mới chỉ nghe qua đài báo và mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại việc làm dự án gang thép ở đây sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Gang thép Long Sơn đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).

Theo dự kiến, khu liên hợp Gang thép Long Sơn xây dựng trên diện tích 468 ha, tổng vốn 53.500 tỉ đồng. Dự án chia làm ba giai đoạn đầu tư, công suất 5,4 triệu tấn/năm, bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.