Đồng Xoài chính thức là thành phố từ hôm nay, 1-12

(PLO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn lãnh đạo TP Đồng Xoài nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung sẽ xây dựng một thành phố phát triển mạnh trên các lĩnh vực.

Tối 30-11, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Xoài. Theo đó, TP Đồng Xoài được chính thức thành lập từ hôm nay, 1-12.

 Ông Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP Đồng Xoài.

Tham dự sự kiện này có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương.

Thừa lệnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Uông Chu Lưu đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó thành lập TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước, thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản và thành lập phường Tiến Thành thuộc TP Đồng Xoài cho lãnh đạo ba đơn vị.

Theo nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Đồng Xoài chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Phước kể từ ngày 1-12-2018.  TP Đồng Xoài thành lập trên cơ sở toàn bộ 167,32 km2 diện tích đất tự nhiên; dân số 150.052 người, gồm sáu phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và hai xã: Tân Thành, Tiến Hưng.

Ông Uông Chu Lưu chia sẻ niềm vui với lãnh đạo địa phương, đồng thời gửi gắm kỳ vọng. “Là một thành phố trẻ với nhiều tiềm năng lợi thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Mong rằng lãnh đạo TP Đồng Xoài nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung sẽ phát huy thế mạnh của mình xây dựng một thành phố phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực, để Đồng Xoài xứng tầm với một thành phố trung tâm của tỉnh Bình Phước” - ông nói.

Lãnh đạo TP Đồng Xoài, thị trấn Tân Khai, phường Tiến Thành đón nhận nghị quyết và hoa chúc mừng từ lãnh đạo trung ương.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài, cho biết năm 2000 khi còn là thị xã, tỉ trọng nông nghiệp Đồng Xoài chiếm hơn 29%, thương mại dịch vụ chỉ chiếm 37%, thu nhập bình quân đầu người ở mức 3,2 triệu đồng/người/năm. Sau 19 năm xây dựng và phát triển, Đồng Xoài đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Đến nay, tỉ trọng nông nghiệp giảm còn hơn 6%, thương mại dịch vụ tăng lên hơn 53%, công nghiệp xây dựng chiếm hơn 40%.

Năm 2017, thị xã Đồng Xoài đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 23 lần so với năm 2000). Dân số từ hơn 58.000 người (năm 2000) đã tăng lên hơn 150.000 người vào năm 2018.

Một góc TP Đồng Xoài. 

“Sau khi TP Đồng Xoài được thành lập, lãnh đạo thành phố sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện một số giải pháp để TP Đồng Xoài khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của mình, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó là việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - ông Sơn cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.