Động viên ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công

(PLO)- Chiều 3-6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm, động viên các ngư dân tỉnh Bình Định bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công khi những ngư dân này đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo trình bày của ông La Văn Quen (44 tuổi, ngụ thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), sáng 25-5, khi tàu cá BĐ-96680 TS của ông Quen đang neo đậu để chuẩn bị đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ có một tàu lớn treo cờ Trung Quốc rượt đuổi. Khi áp sát, tàu Trung Quốc dùng vòi rồng liên tục tấn công tàu cá BĐ-96680 TS suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi bỏ đi. Vụ tấn công làm một ngư dân trên tàu cá bị thương do va đập vào mạn tàu; còn tàu cá bị hư hỏng nặng, phần lớn máy móc, thiết bị, ngư cụ không còn hoạt động được, thiệt hại ban đầu hơn 170 triệu đồng.

Ngoài ra, trong chuyến biển này, gia đình ông Quen bị lỗ gần 30 triệu đồng do phải quay tàu về đất liền để sửa chữa. Cũng theo ông Quen, chiếc tàu trên có công suất 420CV, do gia đình ông tích góp, vay mượn đóng cách đây hơn ba năm với chi phí hơn 1,4 tỉ đồng. “Dù khó khăn thế nào, gia đình tôi vẫn sửa chữa tàu để tiếp tục ra khơi. Biển của mình, mình khai thác”- ông Quen khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, động viên, chia sẻ với những khó khăn mà ngư dân đang đối mặt; đồng thời động viên bà con tiếp tục bám biển, giữ ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ông Tuấn cùng một số đơn vị đã trao tiền hỗ trợ các ngư dân trên.

Cùng ngày, ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết UBND huyện đã tổ chức đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi gia đình ông La Văn Quen cùng sáu ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công. “Huyện cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe cho bà con ngư dân, thống kê thiệt hại; từ đó đề xuất, kiến nghị tỉnh hỗ trợ cho chủ tàu cá, tạo điều kiện cho ngư dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, sản xuất”- ông Trương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.