Đồng Tháp sắp có Trung tâm chuyển đổi số

(PLO)- Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp với các tính năng tiện ích, hiện đại, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sẽ được khai trương vào ngày 18-4 tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Giang, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết trong tháng 4 tới Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng..

Theo đó từ 18 đến 20-4, Đồng Tháp sẽ tổ chức khai trương Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thành Giang, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin về khai trương Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Theo ông Giang, Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp với các tính năng tiện ích, hiện đại, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận, phân phối thông tin, tạo sự kết nối trực tuyến giữa công dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính Nhà nước. Qua đó giúp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, điều hành và nâng cao chất lượng các hoạt động hành chính.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội thảo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp lần 1 năm 2022.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, từng bước tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào quá trình sản xuất, tự động hóa quy trình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng nhà máy thông minh từng bước hướng đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó giới thiệu một số dịch vụ thông minh công cộng, từng bước xây dựng đô thị thông minh, phát triển xã hội số, tiến tới nền kinh tế số phục vụ quá trình chuyển đổi số tổng thể.

Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022

Ông Huỳnh Kim Khuê, Phó Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp cho biết tỉnh đã có kế hoạch tổ chức Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 “Liên kết cùng phát triển”.

Thời gian diễn ra Diễn đàn từ ngày 28-4 đến 3-5 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đồng Tháp.

Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 là chuỗi sự kiện quảng bá, giới thiệu và xây dựng hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa của vùng ĐBSCL.

“Thông qua sự kiện sẽ tạo điều kiện tăng cường kết nối tiêu thụ - mở rộng thị trường, giao lưu, chia sẻ và hợp tác trong sản xuất, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với nhau và giữa vùng ĐBSCL với các địa phương, vùng miền khác trên cả nước. Đồng Tháp rất vinh dự là địa phương đầu tiên được giao tổ chức diễn đàn, thành công của diễn đàn sẽ mang lại dấu ấn quan trọng cho Đồng Tháp”, ông Khuê thông tin.

Ông Huỳnh Kim Khuê, Phó Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp thông tin về Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022. Ảnh: HD

Dự kiến sẽ có 350 gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP; sản phẩm nông thôn tiêu biểu; đặc sản địa phương kết hợp quảng bá văn hóa và du lịch và các sự kiện sắp diễn ra trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp như: Lễ hội Sen, Lễ hội Xoài trong Không gian Giới thiệu sản phẩm đặc trưng, OCOP Đồng Tháp và các địa phương trong khu vực, TP.HCM và cả miền Bắc.

Đặc biệt, các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn được tổ chức đặc sắc, hình thành hình ảnh đặc trưng, thể hiện giá trị văn hóa của vùng đất Sen Hồng nói riêng và của con người ĐBSCL nói chung, góp phần quảng bá hình ảnh và con người miền Tây, tạo điều kiện tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch nông thôn với các vùng miền trong cả nước

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian sự kiện còn diễn ra các hội nghị, hội thảo, hội thi phong phú, đa dạng và hoạt động biểu diễn nghệ thuật hàng đêm tạo nên không gian rất thú vị cho tất cả mọi người giao thương, trải nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.