Đồng Tháp – Prey Veng tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biên giới

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng thống nhất ký kết 14 nội dung trọng tâm, đẩy mạnh phối hợp phòng, chống tội phạm, tuần tra kiểm soát và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, tại Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Hội nghị do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Trung tướng Chhoeun Bunchhorn, Trưởng ty công an tỉnh Prey Veng đồng chủ trì.

Trong năm 2025, Công an 2 tỉnh đã chủ động phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các đoàn sang thăm lẫn nhau; tích cực trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, qua đó kịp thời phát hiện, giải quyết một số vụ việc liên quan trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới mỗi tỉnh

An ninh hiên giới,đồng tháp
Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Trung tướng Chhoeun Bunchhorn, Trưởng ty công an tỉnh Prey Veng ký kết tại hội nghị hợp tác giữa Công an 2 tỉnh. Ảnh: CACC
Đồng tháp,tăng cường hợp tác,an ninh biên giới
Công an 2 tỉnh đã thống nhất và tiếp tục ký kết hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới năm 2026 với 14 nội dung trọng tâm thời gian tới

Bên cạnh đó, Công an 2 tỉnh đã tổ chức 13 lượt đoàn, 117 lượt cán bộ thăm, chúc Tết, dự các ngày lễ, kỷ niệm của hai nước; trao đổi nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới; trao đổi việc thành lập Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm; giải quyết xung đột, mâu thuẫn của người dân hai tỉnh và những vụ việc phức tạp nổi lên ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, Công an hai tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp trong bảo vệ thành quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, đồng thời vận động tuyên truyền để người dân hai tỉnh hiểu và ủng hộ công tác phân giới cắm mốc cũng như hỗ trợ lực lượng chức năng trong bảo vệ các cột mốc biên giới đã cắm. Song song đó, Công an 2 tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới hằng ngày qua lại học tập, thăm khám, điều trị bệnh và trao đổi hàng hóa.

Tại Hội nghị, Công an 2 tỉnh đã thống nhất và tiếp tục ký kết hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới năm 2026 với 14 nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới, nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Hội nghị là dịp để hai bên thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an 2 tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.