Đồng Tháp hướng dẫn việc di chuyển liên tỉnh

(PLO)- Người từ Đồng Tháp ra khỏi tỉnh không phải xin phép, trừ vùng dịch cấp 4 do UBND huyện xem xét hướng dẫn từng trường hợp cụ thể. 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai về chuyên môn thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Kế hoạch số 306/KH-UBND của UBND tỉnh về Kế hoạch “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1) thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Tỉnh đề nghị người dân trong tỉnh không đến các địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế (phong tỏa).

Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Người dân được di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh không phải xin phép (trừ vùng dịch cấp 4 do UBND huyện xem xét hướng dẫn từng trường hợp cụ thể) và áp dụng theo các quy định của địa phương tiếp nhận.

Trường hợp người dân từ vùng dịch cấp 1, cấp 2 đến hoặc đi qua vùng dịch cấp 1, cấp 2 về tỉnh lưu trú thì khi di chuyển, đi lại phải bảo đảm các yêu cầu về 5K, không tập trung quá số lượng người tương ứng với cấp độ dịch. Thực hiện khai báo y tế, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

Đối với người về từ vùng cấp 3, 4 về vùng tương đương hoặc thấp hơn (sau khi có thời gian lưu trú từ 3 ngày trở lên) thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp người dân đi về trong 1 - 2 ngày từ vùng cấp 3, 4 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, khai báo y tế địa phương.

 

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xem xét, hỗ trợ thêm cho tỉnh 720.000 liều vaccine trong tháng 10.

Với năng lực tiêm phòng vaccine trên 70.000 liều/ngày, lũy kế đến nay Đồng Tháp đã tiêm được 883.793 liều, đạt 66,64% dân số tỉnh được tiêm mũi 1 và 8,17% dân số tiêm mũi 2. 

Đồng Tháp là tỉnh được Bộ Y tế đánh giá nằm trong nhóm đầu về tiêm chủng trong các đợt vừa qua.

Tổng số ca dương tính trên địa bàn đến nay là 9.385 ca (trong đó có 710 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 1-10), trong đó đã điều trị khỏi cho 8.311 ca.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.