Đồng Tháp: Bổ sung hơn 1.300 tỉ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2021-2025

(PLO)- HĐND tỉnh Đồng Tháp quyết nghị giao bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 số tiền hơn 1.300 tỉ đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp họp kỳ họp chuyên đề đầu tiên về tài chính – ngân sách.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm 2022 ước đạt 7.540 tỉ đồng, đạt 111% so dự toán. Trong đó các mức thu nội địa như: Thuế TNCN 710 tỉ đồng, tăng 57%; thu XSKT 1.704 tỉ đồng tăng 33% so với cùng kỳ. Còn thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 140 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương hơn 15.000 tỉ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) hơn 5.900 tỉ đồng. Tính đến 30-10 tỉnh đã giải ngân được gần 3.400 tỉ đồng, đạt gần 57,5%, cao hơn 13,30% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh cho biết công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến công tác giải ngân của tỉnh. Bên cạnh đó, khâu tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Việc khan hiếm cát san lấp và đắp đê làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án, do thiếu nguồn cung cấp, vướng kế hoạch sử dụng đất và thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

bổ sung vốn đầu tư công đồng tháp
Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh:HD

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai quyết liệt phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch. Đồng thời UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư giải ngân không đạt theo kết quả cam kết.

Tỉnh sẽ thu hồi nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện trong trường hợp UBND cấp huyện không giải ngân hết vốn năm 2022 và yêu cầu cấp huyện bố trí vốn ngân sách cấp huyện đối ứng phần vốn này.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh cũng đã trình HĐND xem xét quyết nghị thông qua 3 nghị quyết gồm: giao, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 3).

Cụ thể HĐND quyết nghị giao bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với số vốn từ 24.062,155 tỉ đồng tăng lên 25.399,374 tỉ đồng, tương đương bổ sung là 1.337,219 tỉ đồng.

Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án từ chương trình phục hồi và phát triển xã hội là 290 tỉ đồng thực hiện dự án xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, huyện lấp vò.

Còn lại nghị quyết điều chỉnh phương án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương) và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.