Đồng Tháp ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2026, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

(PLO)- Đồng Tháp xác định cải cách hành chính năm 2026 phải xuất phát từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 nhằm tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạochuyển đổi số được xem là đột phá quan trọng.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của kế hoạch là cải cách hành chính phải xuất phát từ người dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Chuẩn hóa thủ tục, giảm phiền hà cho người dân

UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công khai, minh bạch và thực hiện phi địa giới hành chính; các thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

cải cách hành chính,đồng tháp,hành chính công
Đồng Tháp xác định cải cách hành chính năm 2026 phải xuất phát từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Từ ngày 29-12-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tại phường Cao Lãnh dời về địa chỉ: số 10 đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng dữ liệu số hóa được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và cấp xã tiếp tục được nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, Đồng Tháp tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ và văn bản điện tử ký số của các sở, ngành, địa phương được thực hiện trên nền tảng số.

Song song đó, tỉnh chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lực lượng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhằm nâng cao năng lực khai thác, vận hành hiệu quả các hệ thống số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đo lường sự hài lòng của người dân

Kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan chức năng điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.